Thời điểm này, cà phê đang cho thu hoạch và được mùa, được giá là tin vui với người trồng. Gia đình anh Hoàng Văn Hùng ở thôn 11, xã Thống Nhất có hơn 1.000 cây cà phê ghép, trồng xen dưới tán điều đang cho thu hoạch vụ thứ 2. Anh rất phấn khởi vì niên vụ này, vườn cà phê của gia đình vừa được mùa vừa được giá. Những cành cà phê vươn dài, chùm trái to tròn, chín rộ đều tăm tắp. Anh Hùng dự tính, sản lượng vụ này tăng hơn 1 tấn nhân khô so với vụ trước. “Vườn cà phê nhà tôi mới hái được một nửa. Vườn được cải tạo lại từ vườn cà phê già cỗi, dự kiến sản lượng cả vụ sẽ đạt gần 3 tấn nhân khô” - anh Hùng cho biết.
Anh Hoàng Văn Hùng (thứ 2 từ trái sang) phấn khởi vì năm nay, vườn cà phê của gia đình được mùa, được giá
Còn ông Vi Văn Siệu ở thôn 11, xã Thống Nhất cho hay, thời điểm vườn cà phê của gia đình ra bông gặp mưa nên không sai trái, tỷ lệ đậu trái bị ảnh hưởng khoảng 20%. Bên cạnh đó, chi phí chăm sóc phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, giá thuê nhân công… cũng ảnh hưởng phần nào đến lợi nhuận vụ này. Tuy nhiên bù lại, giá cà phê từ đầu vụ đến nay vẫn ở mức cao.
Thời điểm đầu vụ thu hoạch (từ cuối tháng 9, đầu tháng 10 âm lịch), cà phê nhân ở huyện Bù Đăng được thu mua với giá từ 45-46 ngàn đồng/kg. Hiện nay, giá cà phê nhân dao động từ 41-42 ngàn đồng/kg; cà phê tươi từ 8.000-9.000 đồng/kg. Sau khi trừ chi phí đầu tư, người nông dân vẫn có lời. Chỉ một khó khăn là thời tiết mưa nhiều khiến việc thu hoạch, xay, phơi khô cà phê mất nhiều thời gian hơn.
Anh Hoàng Văn Hùng (trái), thôn 11, xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng cùng nhân công thu hoạch cà phê
Toàn xã Thống Nhất hiện có gần 900 ha cà phê. Niềm vui được giá giúp người nông dân yên tâm hơn vào loại cây trồng mình gắn bó. Thời gian qua, người trồng cà phê ở xã Thống Nhất đã tích cực tham gia các lớp hướng dẫn chăm sóc, áp dụng khoa học - kỹ thuật vào trồng trọt, ghép cải tạo vườn cà phê già cỗi và mạnh dạn đưa giống mới, có năng suất cao, kháng bệnh tốt hơn vào sản xuất với hy vọng nâng cao năng suất, chất lượng cà phê.
“Thời gian tới, Hội Nông dân xã sẽ phối hợp với Hợp tác xã tiêu sạch Thống Nhất hướng bà con đến sản xuất cà phê sạch. Nội dung này, chúng tôi đã phối hợp, khảo sát và học tập từ mô hình của TP. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, định hướng bà con tham gia các tổ hợp tác, hợp tác xã để sản xuất sản phẩm đạt chất lượng cao và hướng tới nông nghiệp hữu cơ” - ông Hoàng Văn Đình, Chủ tịch Hội Nông dân xã Thống Nhất cho biết.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026