Đây là hợp tác xã thứ 4 được thành lập trong năm nay và cũng là hợp tác xã thứ 32 hiện có trên địa bàn huyện Bù Đăng. Điểm đặc biệt ở hợp tác xã này là có đến hơn 90% số hộ đồng bào dân tộc thiểu số tham gia.

Lãnh đạo Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bình Phước, các ban, ngành, đoàn thể huyện Bù Đăng, xã Đồng Nai và các đơn vị khảo sát, chia sẻ thực tế các vườn điều canh tác theo hướng hữu cơ
Bà Nguyễn Thanh Phương, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bình Phước cùng đại diện lãnh đạo các phòng chức năng huyện Bù Đăng, chính quyền địa phương, các đơn vị bạn cùng đông đảo người dân, thành viên hợp tác xã tham dự.



Bà Nguyễn Thanh Phương, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bình Phước tặng quà, chia sẻ nhân sự kiện ra mắt Hợp tác xã nông nghiệp điều hữu cơ Trảng cỏ Bù Lạch
Đến thời điểm ra mắt, Hợp tác xã nông nghiệp điều hữu cơ Trảng cỏ Bù Lạch đã thu hút được 105 thành viên, trong đó có hơn 90% là đồng bào dân tộc thiểu số tham gia. Thế mạnh và cây trồng chủ lực của xã Đồng Nai là cây điều, với tổng diện tích hơn 3.000 ha, trong đó có 1.000 ha đã được các thành viên đưa vào hợp tác xã để canh tác theo hướng hữu cơ bền vững. Hợp tác xã Bom Bo Bình Phước là đơn vị đứng ra hỗ trợ, đầu tư canh tác theo hướng hữu cơ này.

Lãnh đạo Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bình Phước, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Bù Đăng, lãnh đạo xã Đồng Nai chứng kiến Hợp tác xã Bom Bo Bình Phước và Hợp tác xã nông nghiệp điều hữu cơ Trảng cỏ Bù Lạch ký kết hợp tác trồng điều hữu cơ bền vững

Đại diện Hợp tác xã nông nghiệp điều hữu cơ Trảng cỏ Bù Lạch tặng quà các hộ dân là thành viên hợp tác xã nhân lễ ra mắt
Thay mặt các cấp, ngành, bà Nguyễn Thanh Phương, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh biểu dương, đánh giá cao sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương và Ban Quản trị hợp tác xã đã có nhiều nỗ lực, cố gắng để thành lập hợp tác xã. Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh khẳng định, liên minh sẽ hỗ trợ, tạo mọi điều kiện, đồng thời đặt kỳ vọng và mong muốn các cấp, ngành tại địa phương sẽ luôn đồng hành, tạo thuận lợi nhất để hợp tác xã phát triển bền vững. Về phía hợp tác xã cần cụ thể hóa phương án sản xuất kinh doanh, liên kết chặt chẽ với đối tác là Hợp tác xã Bom Bo Bình Phước về quy trình kỹ thuật chăm sóc vườn cây theo hướng hữu cơ, bao tiêu sản phẩm, đảm bảo tốt đầu ra, nâng cao giá thành sản phẩm, cải thiện thu nhập cho bà con trồng điều trên địa bàn.
Tại buổi lễ, lãnh đạo Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Bù Đăng và lãnh đạo xã Đồng Nai đã chứng kiến lễ ký kết hợp đồng trồng điều theo hướng hữu cơ giữa Hợp tác xã Bom Bo Bình Phước và Hợp tác xã nông nghiệp điều hữu cơ Trảng cỏ Bù Lạch. Nhiều phần quà ý nghĩa cũng đã được trao tặng các thành viên hợp tác xã trong buổi lễ ra mắt.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026