Ông Nguyễn Duy Thanh (bìa phải) cho biết, nhờ hệ thống béc phun sương, nông dân có thể tranh thủ phun thuốc bảo vệ thực vật mọi lúc mà không ảnh hưởng sức khỏe
Với 4 ha trồng 550 cây sầu riêng, trước đây gia đình ông Nguyễn Duy Thanh ở thôn Đồng Tháp, xã Phước Tân, huyện Phú Riềng cần 2 nhân công để phun thuốc bảo vệ thực vật với chi phí gần 100 triệu đồng/năm. Hệ thống béc tưới phun sương cải tiến vừa được ông lắp với tổng chi phí 150 triệu đồng, từ vật tư cho đến nhân công lắp ráp. Mức đầu tư ban đầu khá cao nhưng theo ông Thanh, hệ thống này có thể sử dụng lâu dài, giúp tiết kiệm nhân công và đặc biệt là không ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người lao động.
Ông Thanh cho hay: Hệ thống giúp tiết kiệm thời gian rất nhiều. Từ khi lắp đến nay, gia đình không phải thuê nhân công phun thuốc. Đặc biệt nếu trời mưa hầu như không phun được, nhưng với hệ thống béc phun sương, vào ban đêm chỉ cần mưa ngớt khoảng 2 giờ, mình ra khởi động hệ thống tầm 30 phút là đã phun xong. Ưu điểm là không tác động trực tiếp đến sức khỏe người làm vườn.
Cũng theo ông Thanh, với những diện tích sầu riêng thương phẩm, khả năng bao phủ thuốc bảo vệ thực vật sau khi phun đạt khoảng 70%. Mặc dù chưa toàn diện nhưng nhà vườn có thể khắc phục bằng cách trang bị thêm xe phun lưu động với công lao động không đáng kể.
Tiết kiệm nhân công, giảm chi phí đầu tư, đồng thời giúp bảo vệ sức khỏe người nông dân, hiệu quả bước đầu của mô hình này có thể là hướng gợi mở cho nhà nông đầu tư, áp dụng để nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp trong giai đoạn hiện nay.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026