SỨC BẬT TỪ MỘT NGHỊ QUYẾT
Phát triển KTTT đã trở thành chủ trương nhất quán, xuyên suốt của Đảng trong phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Đặc biệt, từ tháng 3-2002, tại Hội nghị Trung ương 5 khóa IX, lần đầu tiên Đảng ta ban hành Nghị quyết số 13-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả KTTT. Sau 20 năm, KTTT đã có những bước đi mạnh mẽ, bứt phá. Mới đây, tại Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII, Ban Chấp hành Trung ương Đảng tiếp tục ban hành Nghị quyết số 20-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả KTTT trong giai đoạn mới. Điều này một lần nữa khẳng định vai trò to lớn của KTTT trong tiến trình phát triển của nền kinh tế quốc dân.
Sau 20 năm, KTTT, HTX có bước phát triển đáng ghi nhận. Số lượng HTX tăng 8 lần, tổ hợp tác tăng hơn 9 lần; nhiều HTX điển hình thành công với cách làm mới, ứng dụng công nghệ cao, hoạt động liên kết với doanh nghiệp theo chuỗi giá trị. KTTT, HTX ngày càng thể hiện rõ vai trò trong phát triển kinh tế hộ gia đình, giải quyết việc làm cho hàng chục ngàn thành viên và hàng ngàn lao động thường xuyên, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển kinh tế địa phương.
CỤ THỂ HÓA NGHỊ QUYẾT
Trên cơ sở Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18-3-2002 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả KTTT và Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 5-8-2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã ban hành 62 văn bản cụ thể hóa việc thực hiện nghị quyết về KTTT. Cụ thể, Tỉnh ủy đã ban hành 10 văn bản triển khai thực hiện nghị quyết và thành lập Ban chỉ đạo phát triển kinh tế hợp tác cấp tỉnh và cấp huyện. HĐND tỉnh ban hành 3 nghị quyết nhằm hỗ trợ, khuyến khích phát triển HTX trên địa bàn tỉnh. UBND tỉnh cũng đã ban hành 49 văn bản để triển khai thực hiện.
Tham gia Hợp tác xã lúa sạch Lộc Quang, huyện Lộc Ninh, nhiều thành viên đã đầu tư máy móc hiện đại để nâng cao năng suất
Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cấp ủy đảng, sở, ban, ngành, đoàn thể tổ chức tuyên truyền, quán triệt các nghị quyết đến mọi tầng lớp nhân dân, nhất là trong khu vực KTTT, HTX. Hầu hết các văn bản triển khai kịp thời, phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh, đảm bảo khu vực KTTT, HTX phát triển theo đúng chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Các cấp, ngành trong tỉnh ích cực hưởng ứng triển khai thực hiện và được đồng thuận cao của cán bộ, đảng viên, người dân.
Chỉ tính riêng hệ thống MTTQ và các tổ chức thành viên đã tổ chức tuyên truyền 159.879 buổi, có 987.899 lượt người dự; cắt dán 677.988 băng rôn, khẩu hiệu; đăng tải 1.368 tin, bài trên bản tin công tác mặt trận, website Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; phát 564.321 giờ trên hệ thống loa truyền thanh ở khu dân cư... Ngoài ra, công tác tuyên truyền còn lồng ghép trong các cuộc họp dân, tại các lớp tập huấn, trong hoạt động tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật... MTTQ các cấp phối hợp với Liên minh HTX tỉnh chủ động chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các lớp tuyên truyền, tập huấn.  | 
Thông qua tuyên truyền, phổ biến nghị quyết, nhìn chung nhận thức của cán bộ, đảng viên và người dân được nâng lên, xác định đúng vị trí, vai trò của KTTT trong xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế - xã hội địa phương; nhận thức rõ hơn về mô hình HTX kiểu mới, về nguyên tắc tự nguyện của thành viên, tự chủ của HTX và những lợi ích khi tham gia HTX.
THAY ĐỔI NHẬN THỨC VỀ KINH TẾ TẬP THỂ
“Trước đây, tôi và một số hộ dân trong vùng hoài nghi việc tham gia KTTT chỉ là hình thức để hợp thức hóa tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, thực tế tham gia KTTT rồi mới thấy nhiều lợi ích. Các thành viên được trao đổi, học tập, hướng dẫn về kỹ thuật chăn nuôi, hỗ trợ về thị trường tiêu thụ, thậm chí thành viên của tổ còn giúp đỡ nhau vốn để sản xuất. Cũng nhờ đó, nhiều thành viên trong tổ đã thay đổi kinh tế gia đình rõ rệt” - ông Bùi Quốc Hai ở ấp Phước Tiến, xã Hưng Phước, huyện Bù Đốp đúc rút sau thời gian tham gia Tổ hợp tác chăn nuôi dê xã Hưng Phước.
Hiện nay, phần lớn hợp tác xã, tổ hợp tác trên địa bàn tỉnh hoạt động hiệu quả đều thuộc lĩnh vực nông nghiệp. Trong ảnh: Ông Bùi Quốc Hai, thành viên Tổ hợp tác chăn nuôi dê xã Hưng Phước (huyện Bù Đốp) đưa cỏ vào máy băm để làm thức ăn cho hơn 100 con dê
Ông Hà Trọng Hùng, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc HTX dịch vụ chăn nuôi Thanh An, huyện Hớn Quản cũng cho rằng, phát triển KTTT, cụ thể HTX chăn nuôi ở khu vực nông thôn là hướng đi đúng của Đảng, Nhà nước. Ông dẫn chứng một số thành viên của HTX, ban đầu chỉ làm vườn rẫy, thu nhập bấp bênh nhưng khi tham gia HTX chăn nuôi thì kinh tế phát triển mạnh, nhiều thành viên có thu nhập tiền tỷ/năm. Không chỉ nâng cao thu nhập cho từng hộ dân mà KTTT còn góp phần đưa kinh tế toàn xã, khu vực phát triển.
Qua 20 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 13, quan điểm phát triển KTTT, HTX của cán bộ, đảng viên, người dân, các sở, ban, ngành và cấp ủy đảng, chính quyền địa phương đã chuyển biến tích cực. Từ việc chưa nhận thức đầy đủ, vẫn còn tâm lý hoài nghi mô hình HTX kiểu cũ, đến nay người dân đã thay đổi tư duy nhận thức về vai trò, sự cần thiết của mô hình KTTT, HTX trong tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, từ đó quan tâm hơn tới phong trào phát triển KTTT.
Trong năm 2021, doanh thu của 193 HTX nông nghiệp là 1.162 tỷ đồng, lợi nhuận 29 tỷ đồng, lãi bình quân 153 triệu đồng/HTX, thu nhập bình quân của lao động thường xuyên 54 triệu đồng/người; có 86 HTX nông nghiệp hoạt động hiệu quả theo Luật HTX năm 2012. Tính đến năm 2020, 5 HTX có doanh thu cao nhất là HTX nông nghiệp hữu cơ Đắk Ơ (164,5 tỷ đồng), HTX nông nghiệp dịch vụ Hoa Lư (62,5 tỷ đồng), HTX Phước Hưng (52,5 tỷ đồng), HTX nông nghiệp Bù Gia Mập (47,58 tỷ đồng) và HTX Hưng Phước (29,5 tỷ đồng).  | 
Bà Nguyễn Thanh Phương, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh khẳng định, sau 20 năm thực hiện Nghị quyết 13, các loại hình KTTT của tỉnh đã có bước chuyển mình mạnh mẽ, nhất là lĩnh vực nông nghiệp. Các vùng chuyên canh lớn đã dần hình thành, đặc biệt là diện tích vùng chuyên canh điều, cao su lên đến hàng ngàn hécta; cây ăn trái cũng được sản xuất theo nhóm, câu lạc bộ, tổ hợp tác và HTX. Đối với hồ tiêu cũng đã hình thành chuỗi liên kết sản xuất với hơn 70 câu lạc bộ và HTX sản xuất tiêu sạch, liên kết cùng các doanh nghiệp lớn để đảm bảo chất lượng, ổn định sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Đặc biệt, trong thời gian qua, các HTX được hỗ trợ xây dựng thương hiệu, chứng nhận sản phẩm đạt tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm, nhất là các mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh.
Đến nay, tỉnh đã hỗ trợ hơn 700 lượt HTX tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường với tổng 123 triển lãm, hội chợ trong và ngoài nước. Các HTX được hỗ trợ kết nối và ký kết bản ghi nhớ cung ứng sản phẩm cho các đơn vị thu mua lớn tại chương trình kết nối cung - cầu, hội chợ thương mại, liên kết tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị; nhiều HTX được cấp chứng nhận VietGAP, chứng nhận an toàn thực phẩm, Organic…
                            
                    
                    
                        Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc                    
                
                    
                    
                        Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý                    
                
                    
                    
                        Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước                    
                
                    
                    
                        Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính                    
                
                    
                    
                        Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026