Tín hiệu tích cực
Gắn bó với cây điều, cà phê hàng chục năm nay, nhờ chăm chỉ làm ăn, những năm thời tiết thuận lợi, giá ổn định, với 3 ha điều trồng xen cà phê mang về nguồn thu ổn định cho hộ anh Điểu Doan (thôn Sơn Thành, xã Phú Sơn) cả trăm triệu đồng tiền lãi. Thế nhưng, mấy năm gần đây, điều mất mùa, rớt giá, cà phê giá cả không ổn định, nguồn thu sụt giảm khiến gia đình anh gặp nhiều khó khăn. Đầu năm 2020, anh được hỗ trợ 100 cây bơ sáp Mã Dưỡng trồng xen trong vườn điều, cà phê để cải thiện nguồn thu. Sau gần 2 năm trồng và chăm sóc, đến nay cây bơ phát triển tốt, nhiều cây đã bắt đầu đơm hoa, kết trái.
Chương trình ký kết triển khai mô hình trồng xen canh cây bơ trong vườn điều, cà phê giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh với các đơn vị, ngành chức năng
Cách vườn nhà anh Điểu Doan không xa, 100 cây bơ của gia đình anh Điểu Tèo cũng đang phát triển tốt. Nhiều cây cao quá đầu người, tán lá sum suê, một số cây đã bắt đầu cho trái. Anh Điểu Tèo cho hay, lâu nay thu nhập chính của gia đình dựa vào 2 ha điều trồng xen cà phê. Những năm gần đây, do giá các mặt hàng nông sản bấp bênh, thời tiết diễn biến phức tạp nên gia đình anh chỉ thu về khoảng 50 triệu đồng từ vườn rẫy. Trong khi đó, chi phí sinh hoạt hằng ngày tăng cao, gia đình còn nuôi con ăn học nên cuộc sống gặp không ít khó khăn. Gia đình anh đang trông chờ vào cây bơ để cải thiện thu nhập.
Để hỗ trợ đồng bào DTTS phát triển kinh tế, cải thiện thu nhập, nâng cao đời sống, từng bước giảm nghèo bền vững, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Liên minh Hợp tác xã tỉnh triển khai dự án thí điểm mô hình xen canh cây bơ trong vườn điều, cà phê. Thời gian thực hiện dự án 5 năm, từ 2020 đến hết năm 2025. Giai đoạn đầu, dự án thu hút 37 hộ dân là người DTTS tham gia với diện tích trồng dự kiến 50 ha, trong đó có 10 ha đã trồng thử nghiệm từ năm 2019. Tham gia dự án, người dân sẽ được cấp tài liệu, tập huấn kỹ thuật trồng, chăm sóc và hỗ trợ phân bón, thuốc bảo vệ thực vật.
Giải pháp giảm nghèo bền vững
Cây bơ phát triển tốt, nhiều cây đã cho trái bói, người dân vui mừng trước thành quả do chính mình trồng và chăm sóc. Tuy nhiên, do bà con DTTS nơi đây có thói quen canh tác điều, cà phê lâu đời, việc chuyển qua phát triển cây ăn trái còn khá mới nên nhiều người có phần lo lắng về cách tạo tán, làm trái sao cho đạt chất lượng tốt.
Phấn khởi khi cây bơ của gia đình đang bắt đầu cho trái bói, các anh Điểu Tèo, Điểu Doan mong muốn được hỗ trợ thêm về cách làm trái, kỹ thuật chăm sóc. Bởi niên vụ tới, cây bơ sẽ đồng loạt cho trái. Về lâu dài, các anh mong muốn chính quyền địa phương phối hợp với doanh nghiệp sớm ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm để gia đình yên tâm và có hướng chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp.
Trước băn khoăn của người dân, ông Dương Mã Dưỡng, Giám đốc Hợp tác xã Bơ sáp Mã Dưỡng (xã Phước Tân, huyện Phú Riềng) - đơn vị cung cấp cây giống cho bà con, cho biết: Bơ sáp Mã Dưỡng từ lâu đã được thị trường chấp nhận. Đối với bà con DTTS thì còn khá mới mẻ, thêm vào đó việc trồng xen cũng ít nhiều ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng trái bơ. Chúng tôi sẽ cố gắng hỗ trợ bà con về kỹ thuật và đầu ra cho sản phẩm.
“Trên thị trường có dầu ôliu, Việt Nam chắc chắn sẽ có dầu bơ. Do đó, nói về thị trường tiêu thụ đối với cây bơ là vô hạn. Về lâu dài, chính quyền địa phương cũng nên xem xét hỗ trợ bà con thành lập hợp tác xã, tổ hợp tác trồng và chăm sóc cây bơ. Ngoài giúp tiếp cận nguồn vốn vay thì nên tổ chức cho nông dân đi tham quan, học hỏi các mô hình hay, hiệu quả để học tập thêm kinh nghiệm trồng và chăm sóc cây bơ. Thực tế cho thấy, Bình Phước rất phù hợp phát triển cây bơ từ khí hậu, thổ nhưỡng thuận lợi để cho ra những trái bơ ngon nhất. Khó khăn đối với cây bơ nói riêng và các loại cây trồng khác nói chung là trích xuất nguồn gốc, chỉ dẫn địa lý để tạo ra sản phẩm xuất khẩu” - ông Dương Mã Dưỡng cho hay.
Thực hiện chủ trương giảm nghèo bền vững trong vùng đồng bào DTTS theo nghị quyết Đảng bộ tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp triển khai thực hiện mô hình trồng bơ xen canh cho đồng bào DTTS. Trước mắt, mô hình được thí điểm tại xã Phú Sơn, huyện Bù Đăng. Sau thời gian ngắn triển khai, bước đầu mô hình đã cho kết quả nên bà con rất phấn khởi. Tới đây, chúng tôi sẽ sơ kết, rút kinh nghiệm để có hướng nhân rộng mô hình ra các địa bàn khác trong tỉnh. Ông Vũ Long Sơn, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh |
Trong khi đó, ông Vũ Long Sơn, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho biết: Hiện nay, ngoài xây dựng kế hoạch phân công nhiệm vụ rõ ràng, chúng tôi cũng đã thành lập tổ chuyên môn giúp việc, trong đó có các chuyên gia nông nghiệp để cùng cơ quan chuyên môn hỗ trợ kỹ thuật, giải quyết những khó khăn, vướng mắc cho bà con. “Doanh nghiệp đã có cam kết bao tiêu đầu ra cho sản phẩm; các cơ quan chuyên môn đã có sự phối hợp để hỗ trợ về kỹ thuật trồng và chăm sóc cây bơ cho bà con; liên kết “4 nhà” cơ bản đã hình thành, nhiệm vụ còn lại là nỗ lực phấn đấu của bà con. Với sự kết hợp đồng bộ này, mô hình sẽ mang lại hiệu quả tích cực, góp phần giảm nghèo bền vững tại địa phương” - ông Vũ Long Sơn khẳng định.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026