Liên kết với 1 công ty có trụ sở tại Hà Nội, gia đình ông Phạm Đình Tuyến ở thôn 7, xã Phước Sơn, huyện Bù Đăng đầu tư toàn bộ chuồng trại khang trang, hiện đại, khép kín để nuôi heo rừng. Theo hợp đồng 2 bên ký kết, ông Tuyến đầu tư hệ thống chuồng trại theo quy trình khép kín với số tiền 650 triệu đồng. Chi phí đầu tư ban đầu khá cao, tuy nhiên, ngoài được bao tiêu sản phẩm, với hệ thống biogas 4 ngăn đã giúp xử lý toàn bộ nước thải phục vụ tưới cây trồng, giải quyết triệt để vấn đề ô nhiễm môi trường khu vực xung quanh chuồng trại.
Trang trại nuôi heo của hộ ông Chu Văn Cữu ở thôn 5, xã Bom Bo, huyện Bù Đăng được đầu tư theo quy mô khép kín với tổng chi phí 2,5 tỷ đồng
Ông Tuyến cho hay, hệ thống biogas 4 ngăn đầu tư khá tốn kém nhưng xử lý nước thải rất tốt. Nước qua xử lý không ô nhiễm nên có thể sử dụng ngay để tưới cây hồ tiêu. Ngoài ra, phải trang bị lưới chống côn trùng và phun khử khuẩn phòng bệnh nghiêm ngặt. Thức ăn cho heo chủ yếu tận dụng thân, lá các loại cây quanh nhà, không chỉ giúp nâng cao chất lượng thịt mà giá thành chăn nuôi cũng rẻ.
Các hạng mục trong hợp đồng như bờ rào phải khép kín, hệ thống bảo vệ, phòng bệnh, tránh các tác nhân từ bên ngoài... phải được tuân thủ nghiêm ngặt. Trên địa bàn có nhiều trang trại hở nên công ty yêu cầu phải khép kín để tránh lây lan dịch bệnh, đồng thời không gây ô nhiễm môi trường xung quanh. Công nhân lao động được ăn, ở tại chỗ, với thu nhập 8 triệu đồng/người/tháng, nhưng bù lại tính an toàn cho trang trại cao hơn. Ông Chu Văn Cữu, thôn 5, xã Bom Bo, huyện Bù Đăng |
Thay vì xây dựng hệ thống chuồng trại hở để tiết kiệm chi phí, khi ký hợp đồng chăn nuôi gia công với doanh nghiệp, ông Chu Văn Cữu ở thôn 5, xã Bom Bo, huyện Bù Đăng đã mạnh dạn đầu tư hệ thống chuồng trại khép kín với số tiền 2,5 tỷ đồng. Lao động làm việc cho cơ sở được ăn, ở, sinh hoạt tại chỗ. Chuồng trại luôn duy trì 270C và không bị tác động bởi yếu tố bên ngoài. Chi phí chăn nuôi rất cao nhưng theo ông Cữu, việc tuân thủ chặt chẽ những quy định này đã giúp gia đình ông thu về hơn 400 triệu đồng/năm sau khi trừ chi phí. Lượng phân xả thải 20m3/năm, được xử lý đảm bảo nguồn phân bón hữu cơ cho 15 ha cây công nghiệp, cây ăn trái của gia đình.
“Lợi kép” là điều có thể nhận thấy khi chăn nuôi được triển khai theo quy trình khép kín, vận dụng các giải pháp an toàn sinh học. Mô hình được nhân rộng trong giai đoạn hiện nay sẽ giúp giải quyết được bài toán khó về đầu ra cho sản phẩm và ổn định thu nhập cho người nuôi. Đồng thời, vấn đề ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi heo cũng được xử lý triệt để nhờ tuân thủ quy trình chăn nuôi không xả thải.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026