Trước đây, với niềm đam mê cây cảnh, phần lớn diện tích vườn của gia đình được ông Lê Quang Hải ở phường Phú Thịnh trồng những giống cây cảnh truyền thống như mai, sanh. Sau khi học nghề trồng, chăm sóc cây bonsai, ông Hải đã chuyển đổi sang sưu tầm phôi, tạo dáng bonsai. Đến thời điểm hiện nay, trong vườn nhà ông đã có 100 cây bonsai với chi phí đầu tư từ 15-50 triệu đồng/cây. Mức đầu tư khá cao, thời gian kiến thiết dài nhưng theo ông Hải, quá trình trồng, chăm sóc cây chủ yếu tận dụng nhân công nhàn rỗi, khả năng thu hồi vốn nhanh. Ông Hải chia sẻ: “Cây bonsai đòi hỏi thời gian chăm sóc, đầu tư lâu dài, nhưng khi cây đẹp, có dáng thế độc đáo mang đi dự thi với các tỉnh, thành thì giá trị tăng lên gấp nhiều lần, giải càng cao thì giá bán càng tốt”.
Anh Đoàn Ngũ Sang ở phường Hưng Chiến, TX. Bình Long giới thiệu về một số quy trình chăm sóc lan - Ảnh Trung Quang
Từ thú vui chơi lan ban đầu, nhận thấy đây là ngành nghề có thể mang lại thu nhập cao, ổn định, anh Đoàn Ngũ Sang ở phường Hưng Chiến đã sưu tầm, chăm sóc những giống lan quý. Đến thời điểm hiện nay, vườn lan quy mô 3.000m2 của anh Sang luôn có từ 150-200 ngàn chậu lan, trong đó có những chậu lan đột biến thuộc loại quý hiếm ở Việt Nam. Nhiều chậu lan được người chơi đánh giá cao và chưa có điểm dừng về giá. “Thị trường lan thế giới đang phát triển, chỉ cần sản xuất theo tiêu chuẩn nước ngoài, bán với giá trong nước thì nguồn thu mang lại ổn định. Đây không chỉ là hướng đi cho nông nghiệp đô thị mà còn là mô hình nông nghiệp công nghệ cao, phù hợp với xu thế hiện nay. Người sản xuất ra hoa đẹp thì người chơi sẽ dễ lựa chọn những sản phẩm ưng ý, hợp túi tiền” - anh Sang, chủ vườn lan Kiều Mai chia sẻ.
Xác định phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là xu thế tất yếu khi diện tích đất ngày càng bị thu hẹp, thị xã Bình Long đã quy hoạch 80 ha đất tập trung cho sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, kêu gọi doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực này và ưu tiên hàng đầu là chuỗi công nghệ phục vụ xuất khẩu. Ngoài ra, trồng lan, bonsai cũng được định hướng để nông dân lựa chọn, phát triển mô hình. Hiện Chi hội nghề nghiệp trồng cây bonsai của thị xã đã thành lập với 18 thành viên. |
Theo ông Nguyễn Đăng Hoàng, Chủ tịch Hội Nông dân thị xã Bình Long, hoa lan, bonsai hiện là những loại cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế rất tốt. Ưu thế lớn nhất là diện tích chiếm rất ít, không cần nhiều nhân công. Đây được xem là những lợi thế của thị xã trong quá trình phát triển nông nghiệp đô thị.
Là những nhóm ngành hàng đặc hữu của nền nông nghiệp nhưng đối với nhiều nông dân trên địa bàn thị xã, đây là ngành nghề vẫn còn khá mới, sản phẩm làm ra mang tính lâu dài và khá kén người mua. Do đó, sự hỗ trợ của các cơ quan chức năng trong việc nâng cao tay nghề, liên kết sản xuất, quảng bá sản phẩm là thật sự cần thiết để ngành nghề này phát triển xứng tầm, qua đó đóng góp quan trọng cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội của thị xã thời gian tới.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026