Thứ 3, 04/11/2025 20:34:10 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Kinh tế 17:25, 20/01/2022 GMT+7

Hàng Việt đón tết

Thiên Thư
Thứ 5, 20/01/2022 | 17:25:35 1,782 lượt xem
BPO - Cứ mỗi độ tết đến, xuân về, trên khắp các phố phường lại rộn ràng không khí mua sắm. Ở Bình Phước, bắt đầu từ những ngày đầu tháng chạp, tại các cửa hàng, chợ truyền thống, siêu thị, hàng hóa được tập kết với số lượng lớn, mẫu mã phong phú, đa dạng. Đáng mừng là, dù sản phẩm với nhiều chủng loại, cạnh tranh lành mạnh nhưng hàng Việt vẫn giữ vững vị thế trong lòng người tiêu dùng. Cả doanh nghiệp, nhà phân phối, người tiêu dùng đều ưu tiên và đồng hành với hàng Việt.

Hàng Việt chiếm ưu thế

Trước đây, người dân thường có tư tưởng sính ngoại, e ngại hàng Việt vì cho rằng chất lượng không bảo đảm. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, hàng Việt chất lượng cao đã hiện diện khắp nơi, từ tâm lý e ngại, người bán đã chuyển sang tự tin khi quảng bá và phân phối hàng Việt. Các tiểu thương cũng đã ý thức hơn khi chỉ nhập về bày bán các mặt hàng Việt có bao bì, nhãn mác, xuất xứ rõ ràng. Ông Nguyễn Văn Lưu, chủ tiệm tạp hóa Trúc Chi, TP. Đồng Xoài cho biết: “Hàng hóa phục vụ tết hiện đã được cửa hàng chuẩn bị đầy đủ. Tôi luôn ưu tiên nhập các sản phẩm hàng Việt có chất lượng về bày bán vì nhận thấy, người tiêu dùng rất ưa chuộng hàng Việt. Trong các giỏ quà tết năm nay, các sản phẩm hàng Việt được phần đông khách hàng lựa chọn, bởi chất lượng tốt, mẫu mã đa dạng và đẹp mắt”.

Hơn 90 % nguồn hàng hóa được bày bán, kinh doanh tại Siêu thị Co.opmart Đồng Xoài có xuất xứ trong nước, đạt chứng chỉ ISO 9001, hàng Việt Nam chất lượng cao

Là doanh nghiệp chủ lực phân phối hàng Việt đến tay người tiêu dùng trong dịp tết Nguyên đán, Siêu thị Co.opmart Đồng Xoài đã tăng lượng hàng gấp 2-3 lần so với những tháng kinh doanh bình thường. Hiện có hơn 1.000 nhà cung cấp hàng Việt chất lượng cao với lượng hàng chiếm hơn 90% nguồn hàng hóa được bày bán, kinh doanh tại siêu thị. Tất cả hàng hóa được lựa chọn đưa vào kinh doanh đều đạt chứng chỉ ISO 9001 hoặc tối thiểu phải là hàng Việt Nam chất lượng cao được người tiêu dùng bình chọn hoặc đạt các chứng chỉ tương đương.

Anh Đỗ Doãn Thanh, Trưởng phòng Marketing, Siêu thị Co.opmart Đồng Xoài cho biết: “Trước thềm tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, siêu thị đã làm việc với các nhà cung cấp hàng tết để đảm bảo nguồn hàng cũng như giá cả ổn định, tránh việc thiếu hụt dẫn đến giá tăng đột biến. Siêu thị cũng đã đưa ra các chương trình khuyến mãi với nhiều ưu đãi giúp khách hàng tiết kiệm chi tiêu và kích cầu tiêu dùng trong bối cảnh thu nhập của người dân giảm do dịch bệnh kéo dài. Bên cạnh duy trì kênh bán hàng truyền thống, chúng tôi còn kết hợp với 7 kênh bán hàng online, giúp khách hàng có thêm nhiều sự lựa chọn trong việc mua sắm, góp phần đưa hàng Việt đến tay người tiêu dùng”.

Năm nay, đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, vì vậy các dòng sản phẩm chăm sóc sức khỏe có uy tín, chất lượng cũng được người tiêu dùng đặc biệt săn đón và là lựa chọn hàng đầu để làm quà trong dịp tết Nguyên đán. Anh Đinh Thanh Tùng, chủ showroom Công ty cổ phần Dược thảo Kim Cương Vàng tại TP. Đồng Xoài chia sẻ: “Doanh nghiệp chuyên cung cấp các sản phẩm chăm sóc sức khỏe, như: đông trùng hạ thảo, tổ yến, nấm linh chi... được nuôi trồng và sản xuất tại Việt Nam. Những mặt hàng của chúng tôi có lượng khách hàng đến mua ổn định và tăng cao hơn trong dịp tết Nguyên đán. Với phương châm “Chúng tôi vì sức khỏe người Việt”, tất cả sản phẩm của công ty đều có nguồn gốc rõ ràng, được kiểm nghiệm nghiêm ngặt và lựa chọn khắt khe đạt tiêu chuẩn, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân”.

Trong dịp tết Nguyên đán, Công ty cổ phần Kim Cương Vàng chi nhánh Bình Phước ra mắt những sản phẩm quà tết chất lượng, mẫu mã bắt mắt và sang trọng, được đông đảo khách hàng lựa chọn

Anh Lê Chí Linh ở xã Tiến Hưng, TP. Đồng Xoài cho biết: “Trong dịp tết năm nay, tôi ưu tiên lựa chọn các mặt hàng chăm sóc sức khỏe làm quà biếu người thân. Đối với các sản phẩm Dược thảo Kim Cương Vàng, ngoài xây dựng được thương hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao thì mẫu mã rất bắt mắt, sang trọng và giá cả rất hợp lý”. 

Đặc sản địa phương ngày càng phong phú 

Thị trường hàng hóa tết năm nay còn phong phú nhờ sự có mặt của các dòng sản phẩm địa phương đã xây dựng thương hiệu. 

Cửa hàng Thế giới hạt Winut Food chi nhánh Đồng Xoài thuộc Công ty TNHH MTV sản xuất thương mại Phúc Thịnh (TX. Phước Long) ngày càng được nhiều người dân đến lựa chọn các mặt hàng, các loại hạt, nhất là hạt điều để sử dụng và làm quà trong những ngày lễ, tết. Để thu hút người dân đến với sản phẩm địa phương, công ty đã không ngừng đầu tư, nâng cao chất lượng sản phẩm. Ngoài các sản phẩm của doanh nghiệp, Winut Food còn bày bán thêm nhiều sản phẩm hàng Việt chất lượng cao, góp phần làm phong phú và đa dạng mặt hàng Việt trong đời sống người dân.

Tại Công Ty TNHH Vinahe (TX. Phước Long) cứ mỗi dịp tết đến hoạt động sản xuất, kinh doanh càng được đẩy mạnh. Hiện tại, Vinahe tập trung cung cấp các sản phẩm chất lượng, hướng đến việc mang lại sức khỏe tốt cho người tiêu dùng. Anh Nguyễn Hoàng Đạt, Giám đốc Công Ty TNHH Vinahe cho biết: “Nếu như trước đây đa số người dân chỉ biết đến các dòng sản phẩm hạt điều rang muối, hạt điều vỏ lụa, thì nay, hạt điều Vinahe đã được đưa vào chế biến sâu với nhiều hương vị khác nhau như: hạt điều Yum thái, hạt điều phô mai, hạt điều tỏi ớt, hạt điều chanh muối và bánh hạt điều cashew pie… phù hợp với nhu cầu thưởng thức của người dân. Quy trình chế biến luôn khép kín, nghiêm ngặt, kết hợp giữa hình thức thủ công và hiện đại trong môi trường sản xuất đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.”

Chị Lê Thị Hoa, thành phố Đồng Xoài chia sẻ: “Chất lượng được khẳng định, hương vị phong phú, mẫu mã đa dạng và sử dụng nguyên liệu từ nguồn nông sản địa phương là lý do các sản phẩm hạt điều có thương hiệu nhận được sự tin yêu và là lựa chọn của người dân trong dịp tết Nguyên đán.”

Bên cạnh rượu, bia, bánh mứt, trong các giỏ quà tết thường có thêm các loại cà phê. Tại Bình Phước, một thương hiệu cà phê uy tín được nhiều người tin tưởng và lựa chọn thưởng thức trong những ngày tết cổ truyền đó là Cà phê Công - sản phẩm của Công ty TNHH Công Phát. Anh Lê Hoàng Công, Giám đốc công ty chia sẻ: “Cà phê Công được chế biến với nguyên liệu chủ yếu là hạt cà phê Bình Phước. Trước không khí sôi động của thị trường ngày tết, cũng như những mặt hàng khác, Cà phê Công đang tăng cường sản xuất và phân phối sản phẩm đi nhiều nơi, mang chất lượng sản phẩm địa phương đến với người tiêu dùng cả nước”.

Đảm bảo hàng hóa, bình ổn thị trường

Hiện nay, các doanh nghiệp Việt Nam đã chú trọng hơn đến nhu cầu, thị hiếu của người tiêu dùng để sản xuất các sản phẩm phù hợp, đảm bảo chất lượng. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng trôi nổi trên thị trường, ảnh hưởng đến tâm lý người tiêu dùng.

Ông Nguyễn Quốc Dũng, Giám đốc Sở Công Thương cho biết: Để chủ động bình ổn giá thị trường, cung ứng đầy đủ hàng hóa phục vụ nhân dân trên địa bàn tỉnh trong dịp tết, sở đã triển khai kế hoạch bảo đảm đủ số lượng các mặt hàng thiết yếu; cân đối cung-cầu, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng hoặc tồn đọng hàng hóa sau tết. Các sở, ngành liên quan cũng tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường thực hiện bình ổn giá, không để hàng nhái, hàng giả xâm nhập, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Sở cũng khuyến khích, vận động, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hàng Việt có chất lượng với giá hợp lý phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong tết, góp phần hưởng ứng mạnh mẽ cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. 

Trong những ngày tết cổ truyền của dân tộc, người tiêu dùng hướng về hàng Việt, đó là tín hiệu vui và là động lực để các doanh nghiệp Việt nỗ lực hoàn thiện sản phẩm, đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng. Hàng Việt đón tết trong không khí rộn rã, vui tươi thể hiện niềm tin yêu, lòng tự hào dân tộc. Mong những sản phẩm hàng hóa Việt Nam luôn là sự lựa chọn số 1 và hiện diện trong tất cả gia đình Việt, góp phần làm cho không khí ngày xuân thêm ấm áp, yêu thương.

  • Từ khóa
135831

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?