Từ ngày quyết định chọn điều làm cây trồng chủ lực để phát triển kinh tế, ông Hoàng Sơn Đông luôn chịu khó tìm hiểu quy trình trồng và chăm sóc vườn điều sao cho ra bông, đậu trái đạt năng suất cao. Hằng năm, ông đều tích cực tham gia các lớp tập huấn, đi tham quan mô hình trồng điều giỏi để học hỏi kinh nghiệm, chủ động tiếp cận, ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào chăm sóc vườn nhà.
Sáng kiến ủ phân từ đậu nành lên men giúp vườn điều nhà ông Hoàng Sơn Đông tăng năng suất, sản lượng
Ông Đông cho biết, sau mỗi vụ thu hoạch, ông đều tỉa cành, tạo tán giúp cây điều dưỡng sức. Việc bón phân, xịt thuốc cũng theo chu kỳ cây phát triển. Nhất là giai đoạn điều ra bông, đậu trái rất mẫn cảm với thời tiết và các loại sâu bệnh hại, ông thường xuyên thăm vườn để kịp thời xử lý. Đồng thời, ghi chú lịch trình xịt thuốc phòng trừ sâu bệnh, dưỡng bông, dưỡng trái theo đúng hướng dẫn của cán bộ khuyến nông để tiện theo dõi.
Đặc biệt, theo quan niệm của tỷ phú Hoàng Sơn Đông, trồng điều sạch, hiệu quả phải gắn với bảo vệ môi trường nông thôn. Cũng chính vì vậy, ông đã nghiên cứu và có sáng kiến ủ phân hữu cơ để bón cho điều. Ban đầu ông ủ phân chuồng, về sau chuyển sang ủ phân sinh học từ bã đậu nành lên men. Công thức của ông là 100kg đậu nành và 3kg đường ngâm với nước trong vòng 2 tháng thì cho chế phẩm sinh học EM gốc vào theo tỷ lệ 1.000 lít hỗn hợp và 0,5 lít EM.
Khi sử dụng phân đậu nành lên men bón cho cây điều, ông Đông nhận thấy cây phát triển xanh tốt, các loại côn trùng dưới đất nhiều hơn, năng suất vườn cây tăng lên rõ rệt. Nếu như năm 2019, khi dùng phân chuồng ủ, năng suất vườn điều đạt 2 tấn/ha, thì vụ điều năm 2020-2021 khi chuyển sang bón phân đậu nành lên men, năng suất vườn đạt 2,5 tấn/ha.
Gia đình ông Đông hiện có 11 ha điều, nhờ chịu khó học hỏi, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào chăm sóc vườn điều nên sản lượng đều tăng qua các năm, trong đó vụ điều năm 2020-2021 đạt 27,5 tấn. Ông đang trồng thử nghiệm 500 cây điều ghép, nếu thành công sẽ chuyển dần những diện tích điều già cỗi sang giống điều ghép.
Ông Nguyễn Trọng Trường, Phó chủ tịch Hội Nông dân xã Phú Nghĩa cho biết, không chỉ chịu khó học hỏi, ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào trồng điều để tăng năng suất, sản lượng, ông Đông còn tích cực hướng dẫn, phổ biến kiến thức, kinh nghiệm sản xuất cho nông dân trong xã. Bình quân mỗi năm, ông đều hướng dẫn, truyền đạt kinh nghiệm cho từ 20 nông hộ trở lên. Riêng vườn điều của gia đình ông đã tạo việc làm thường xuyên cho 15 lao động với thu nhập ổn định.
Làm kinh tế giỏi, giúp đỡ người dân địa phương, những việc làm của ông Hoàng Sơn Đông đã và đang góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng nông thôn mới của xã Phú Nghĩa. Mới đây, ông Đông cũng là 1 trong 30 cá nhân được UBND tỉnh tuyên dương nông dân trồng điều giỏi, tiêu biểu năm 2021.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026