Khách hàng nhận tiền vay tại điểm giao dịch của Ngân hàng CSXH ở xã Lộc Điền
Gia đình bà Đào Thị Thùy ở ấp 1, xã Lộc Điền là một trong những hộ chịu tác động trực tiếp từ dịch Covid-19. Trước đây, chồng chị Thùy làm thợ xây, tuy nhiên do dịch Covid-19 khiến việc làm của anh ngày càng ít và thất nghiệp nhiều tháng liền. Cuộc sống của gia đình chị Thùy ngày càng khó khăn. Được bình xét cho vay 50 triệu đồng từ Ngân hàng CSXH huyện, chị Thùy vui mừng cho biết: “Sau khi công việc của vợ chồng tôi không còn thường xuyên như trước, bản thân không biết xoay xở ra sao để có vốn đầu tư sản xuất. Được vay vốn từ ngân hàng CSXH gia đình tôi đã đầu tư nuôi bò. Đây thực sự là “cần câu cơm” quan trọng của gia đình hiện nay”.
Cũng như gia đình chị Thùy, hộ chị Trần Thị Lan ở ấp 8, xã Lộc Điền cũng gặp khó khăn về vốn để đầu tư sản xuất do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Khi được vay 40 triệu đồng từ Ngân hàng CSXH huyện, gia đình chị đã đầu tư cải tạo đất vườn để trồng cao su.
Với sự hỗ trợ kịp thời về nguồn vốn trong thời điểm sản xuất, kinh doanh gặp nhiều khó khăn, nhiều nông hộ trên địa bàn huyện Lộc Ninh đã có thêm điều kiện tái sản xuất, duy trì hoạt động kinh doanh. Từ các chính sách tín dụng ưu đãi, thời gian qua Ngân hàng CSXH huyện Lộc Ninh đã giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo và đối tượng chính sách khó khăn trên địa bàn có thêm việc làm, tăng thu nhập, ổn định đời sống.
V. Hùng - Đ. Phong

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026