Huy động tiền gửi tiết kiệm của người nghèo thông qua tổ TK&VV được Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) chi nhánh huyện Lộc Ninh thực hiện từ năm 2010. Qua hơn 11 năm triển khai, chương trình đã và đang tạo hiệu ứng tích cực, từng bước mang lại hiệu quả cao, giúp người vay giảm gánh nặng trả nợ ngân hàng.
Các tổ trưởng tổ TK&VV xã Lộc Hòa chuyển tiền lãi, tiền tiết kiệm của các thành viên tại buổi giao dịch với Ngân hàng CSXH chi nhánh huyện
Cứ ngày 4 hằng tháng, bà Vũ Thị Nga, ấp 8C, xã Lộc Hòa lại đến nhà Tổ trưởng Tổ TK&VV Trịnh Thị Thư để nộp tiền lãi và gửi tiết kiệm. Bà Nga gửi tiết kiệm 400 ngàn đồng/tháng và đã duy trì được hơn 3 năm. Bà Nga cho biết: “Ngoài trang trải chi phí sinh hoạt, hằng tháng tôi luôn dành dụm một ít tiền để gửi tiết kiệm. Phòng khi gia đình có việc hoặc khó khăn đột xuất có thể liên hệ với tổ trưởng làm thủ tục rút tiền trang trải”.
Cũng duy trì thói quen gửi tiết kiệm hơn 2 năm qua, bà Nguyễn Thị Hà ở ấp 8C cho biết, hằng tháng ngoài tiền lãi phải nộp, bà còn gửi thêm tiền tiết kiệm 200 ngàn đồng/tháng. Sau này đến hạn trả nợ, số tiền gom được cũng góp phần giảm áp lực cho gia đình.
Tổ TK&VV ấp 8C, xã Lộc Hòa do bà Trịnh Thị Thư làm Tổ trưởng, có 48 thành viên. Hầu hết các thành viên trong tổ đều gửi tiết kiệm hằng tháng. Tổng huy động tiết kiệm của các thành viên tại tổ đến nay đạt hơn 110 triệu đồng. Bà Trịnh Thị Thư cho biết, để người dân tham gia gửi tiết kiệm phải đẩy mạnh tuyên truyền, vận động. Ban đầu có ít người tham gia, nhưng với phương châm “mưa dầm thấm lâu”, bà con tham gia nhiều hơn. Gửi tiền tiết kiệm không chỉ tạo thói quen chi tiêu tiết kiệm, ý thức dành dụm mà còn giảm gánh nặng cho mỗi gia đình khi đến kỳ trả nợ gốc.
Theo lãnh đạo Ngân hàng CSXH chi nhánh huyện Lộc Ninh, hằng năm, đơn vị luôn chủ động tham mưu Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH chi nhánh huyện đề nghị các tổ chức nhận ủy thác nâng cao vai trò phối hợp, đẩy mạnh huy động tiền gửi qua các tổ TK&VV. Tại buổi giao dịch hằng tháng, cán bộ ngân hàng không chỉ làm nhiệm vụ giải ngân, thu lãi, gốc theo định kỳ mà còn tích cực tuyên truyền, vận động người dân tham gia gửi tiết kiệm. Đối với địa bàn vùng nông thôn, điều kiện đi lại khó khăn, đơn vị vận động người dân gửi tiết kiệm qua các tổ TK&VV. Nhờ đó, huy động tiền gửi tiết kiệm của ngân hàng năm sau luôn cao hơn năm trước.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026