
Mô hình sản xuất lúa hữu cơ thích ứng với biến đổi khí hậu và gắn kết chuỗi giá trị tiêu thụ nông sản
Năm 2020, tình hình dịch Covid-19 lan rộng cả thế giới khiến cho việc tiêu thụ nông sản bị ngưng trệ, kéo theo giá các mặt hàng nông sản mang tính chủ lực của tỉnh xuống thấp. Mặc dù vậy, công tác tái cơ cấu ngành nông nghiệp vẫn được triển khai trên tất cả các lĩnh vực. Các mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm được các địa phương đẩy mạnh nên hầu hết các chỉ tiêu trong năm đều đạt và vượt kết hoạch đề ra. Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt trên 28.780 tỷ đồng, tăng 12,7% so với cùng kỳ và đạt 195,4% so với kế hoạch năm. Tỷ lệ che phủ rừng và cây lâu năm chung toàn tỉnh thực hiện được 74,79%, đạt 100% kế hoạch.
Trong năm 2020, toàn tỉnh có 12 xã về đích nông thôn mới, nâng tổng số xã hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới lên 60 xã; thành lập mới 33 hợp tác xã; tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh chiếm 98%; xây dựng mới 650km đường giao thông nông thôn theo cơ chế đặc thù, đạt 100% kế hoạch năm.
Diện tích gieo trồng cây hằng năm đạt 27.663ha, giảm 19% tương đương 6.500ha. Tổng diện tích cây lâu năm trên địa bàn tỉnh hiện có 429.801 ha, tăng 5.831 ha so với cùng kỳ. Điểm sáng trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2020 là chăn nuôi công nghiệp gắn với chuỗi giá trị có nhiều chuyển biến rõ nét cả về quy mô và tổ chức sản xuất, thu hút được nhiều tập đoàn lớn đến đầu tư như: C.P, JAPFA, DABACO…

Tuyến đường tại xã Lộc Hiệp, huyện Lộc Ninh được xây dựng trong năm 2020 theo cơ chế đặc thù
Năm 2021, ngành nông nghiệp đặt mục tiêu giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp tăng 6,9% so với năm 2020. Mục tiêu chung cho cả giai đoạn 2021-2025 là phát triển nền nông nghiệp toàn diện, hiệu quả, thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại. Nhiệm vụ trước mắt là phối hợp với các cơ quan, đơn vị hữu quan đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho người dân trước, trong và sau Tết nguyên đán sắp tới.
Phát biểu tại hội nghị, Phó chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh đánh giá cao kết quả mà ngành nông nghiệp đã đạt được trong bối cảnh hết sức khó khăn chung. Bình Phước hiện có đến 2 nghị quyết chuyên đề về nông nghiệp, do vậy, ngành nông nghiệp cần tập trung triển khai thực hiện để đưa nghị quyết vào cuộc sống. Bên cạnh đó, cần tăng cường công tác kiểm soát, xây dựng vùng an toàn dịch bệnh để đảm bảo cho chuỗi giá trị sản xuất. Các huyện Đồng Phú, Chơn Thành phấn đấu để hoàn thành chương trình mục tiêu huyện nông thôn mới.
“Rủi ro trong ngành nông nghiệp vẫn đang còn rất lớn, do vậy ngành nông nghiệp cần phải xây dựng các mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị để phát triển bền vững; tham mưu cho tỉnh triển khai thực hiện nghiêm Luật Lâm nghiệp, giữ cho bằng được diện tích rừng hiện có trên địa bàn tỉnh”, Phó chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh nhấn mạnh.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026