Ngọn đuốc chính thức của SEA Games 30 được lấy cảm hứng thiết kế từ Sampaguita - quốc hoa Philippines. Cùng với đó là những đường nét cách điệu biểu tượng 11 quốc gia thành viên ASEAN được khắc chìm xung quanh. Đây là tác phẩm của nhà điêu khắc kim loại hàng đầu Philippines Daniel Dela Cruz.
Nặng 1,5kg, ngọn đuốc được làm bằng hợp kim, gỗ và điêu khắc gia Daniel Dela Cruz phải mất 1 năm để hoàn thành. Ngọn đuốc SEA Games 30 tượng trưng cho sự khiêm nhường, đơn giản, tinh khiết, một lời hứa để yêu thương, sự chào đón nồng nhiệt, ân cần của nước chủ nhà.
Quan chức Ủy ban Olympic Philippines cầm trên tay ngọn đuốc SEA Games 30
Ngọn đuốc SEA Games 30 còn có 8 tia nắng mặt trời từ lá cờ Philippines. Các tia sáng đại diện cho 8 tỉnh Manila, Bulacan, Pampanga, Nueva Ecija, Tarlac, Laguna, Batangas và Cavite đã chiến đấu chống lại Tây Ban Nha trong thời kỳ thuộc địa. Các tia sáng tượng trưng cho chủ quyền, bình đẳng xã hội, độc lập và thống nhất. Ngày 3-10 vừa qua, tại Sân vận động Bukit Jalil ở Kuala Lumpur, Malaysia, nước chủ nhà SEA Games 29 năm 2017, ông William Butchieu Ramirez, thành viên Ban tổ chức SEA Games Philippines đã đón nhận ngọn lửa thiêng từ tay Bộ trưởng thể thao Malaysia Syed Saddig Syed. “Việc bàn giao ngọn lửa thiêng từ kỳ SEA Games trước biểu thị sự tiếp nối, trao gửi ý tưởng, thiện chí và tình bạn chân thành. Khi nhận được ngọn lửa từ Malaysia, chúng tôi nhận thức rõ trách nhiệm của mình, phải làm thế nào để lan tỏa ánh sáng thiêng liêng của đại hội đến với toàn thể cộng cồng ASEAN” - ông William Butchieu Ramirez khẳng định.
Ngay sau lễ đón nhận lửa thiêng, chiếc đèn lồng mang ngọn lửa SEA Games đã được đưa đến Manila để khởi động một loạt cuộc rước đuốc tổ chức tại 2 thành phố Davao, Cebu trước khi có mặt ở Clark City, nơi diễn ra những hoạt động chính của SEA Games 30.
Việc xây dựng đài lửa cao 50m, trị giá gần 1 triệu USD để giữ ngọn lửa Đại hội thể thao Đông Nam Á 2019 đã trở thành đề tài chỉ trích của dư luận Philippines trong những ngày qua. “Xây một đài lửa bạc triệu đôla chỉ để phục vụ 11 ngày diễn ra SEA Games là quá lãng phí. Nguồn kinh phí ấy nên dành để xây nhà tình thương cho số đông người cùng khổ ở các khu ổ chuột thì hơn” - Thượng nghị sĩ Philipines Franklin Drilon nêu quan điểm. Mặc dù vậy, số đông người dân Philippines lại ủng hộ việc xây dựng đài lửa này, bởi nó sẽ là một công trình văn hóa cho Philippines hậu SEA Games 30.
Hưng Cát (Từ Manila, Philippines)

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026