Dịch Covid-19 kéo dài đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới mọi mặt đời sống, kinh tế - xã hội. Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đã phối hợp với Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam khảo sát đánh giá tác động của dịch Covid-19 đối với các doanh nghiệp (DN). Kết quả có trên 87% số DN bị ảnh hưởng đại dịch, kéo theo hàng triệu lao động mất việc làm. Các lĩnh vực như dệt may, truyền thông, bất động sản, sản xuất thiết bị điện, giáo dục, lao động, bán lẻ, điện tử, du lịch... bị ảnh hưởng nhiều nhất. Riêng ở Bình Phước, đại dịch Covid-19 đã khiến hàng trăm DN tạm dừng hoạt động và đã có hơn 40 ngàn công nhân phải ngừng việc, giảm giờ làm.
Tình hình dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, dự báo số DN ngừng sản xuất hoặc phá sản sẽ tăng cao khó lường, nhất là các DN vừa, nhỏ và siêu nhỏ. Nhiều DN có quy mô lớn, do tính hội nhập sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu nay bị “bế quan tỏa cảng” khiến sản xuất - kinh doanh phải thu hẹp quy mô. Do đứt gãy chuỗi cung ứng, doanh thu giảm mạnh khiến nhiều DN phải cho công nhân nghỉ việc, dẫn tới đời sống người lao động khó khăn, phải trông chờ vào sự trợ giúp của Nhà nước và cộng đồng.
Trước những khó khăn do dịch bệnh gây ra, việc Bộ Tài chính chủ động xây dựng chính sách, kịp thời hỗ trợ người dân và DN bị ảnh hưởng thông qua các giải pháp tạo thuận lợi cho sản xuất - kinh doanh, lưu thông hàng hóa, cơ cấu lại nợ, giãn, hoãn, miễn giảm tiền thuế… sẽ tác động tích cực đến hoạt động sản xuất - kinh doanh của DN và người lao động. Đặc biệt, các chính sách miễn, giảm thuế sẽ là dòng tiền quan trọng hỗ trợ DN tái đầu tư phát triển sản xuất và tạo việc làm cho người lao động.
Ở Bình Phước, tỉnh đã xây dựng nhiều chính sách cởi mở, thông thoáng và cam kết luôn đồng hành với các nhà đầu tư, DN. Đặc biệt, UBND tỉnh thành lập Tổ công tác đặc biệt tháo gỡ khó khăn cho DN và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, đồng thời tiếp tục sửa đổi, bổ sung chính sách khuyến khích và ưu đãi đầu tư. Với sự vào cuộc quyết liệt và đồng bộ của tỉnh, nhiều DN đã và đang nhanh chóng chuyển đổi mô hình, tổ chức lại sản xuất - kinh doanh nhằm thích ứng với DN tình hình mới. Qua đó, đầu ra không bị ngưng trệ, chuỗi cung ứng không bị đứt gãy và đảm bảo ổn định đời sống người lao động.
Tuy nhiên, thực tế cũng cho thấy, hiện phần lớn DN trong tỉnh là DN vừa và nhỏ, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực sản xuất, chế biến nông sản nên chịu nhiều gánh nặng về chi phí nhà xưởng, nhân công… Trong khi nguồn lực đầu tư cho phát triển của tỉnh còn hạn chế. Do vậy, bên cạnh sự đồng hành, giúp đỡ của tỉnh thì việc giảm các khoản phí và lệ phí cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 thời điểm này sẽ là động lực quan trọng giúp DN hồi sinh và phát triển.
