Thứ 2, 26/01/2026 12:33:52 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thời luận 05:00, 08/12/2021 GMT+7

Sáng rõ hơn hình ảnh Bình Phước

Trần Phương
Thứ 4, 08/12/2021 | 05:00:48 804 lượt xem

BPO - Theo số liệu công bố tại kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa X kết thúc hôm qua (7-12), kinh tế của Bình Phước năm 2021 tăng trưởng 6,32%, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 12.810 tỷ đồng, bằng 99% so với Nghị quyết điều chỉnh của HĐND tỉnh. Đây là mức tăng trưởng cao và tỷ lệ hoàn thành mục tiêu đề ra cũng rất cao so với mặt bằng chung của cả nước nói chung và cả vùng Đông Nam bộ nói riêng. Với sự ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19, những con số đó cho thấy, 2021 tiếp tục là một năm thành công của Bình Phước, đặc biệt là sự thành công của các cấp lãnh đạo, cấp ủy đảng, chính quyền trong chỉ đạo, điều hành, chèo lái toàn tỉnh vượt qua khó khăn.

Năm 2022, Bình Phước đặt mục tiêu tăng trưởng 7-7,5%. Đặc biệt, trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế, Bình Phước đặt mục tiêu năm 2022 công nghiệp - xây dựng chiếm 44%; dịch vụ 32%, trong đó kinh tế số chiếm 5%. Đây là lần đầu tiên mục tiêu cơ cấu kinh tế của Bình Phước đặt ra có tổng 2 lĩnh vực công nghiệp - xây dựng và dịch vụ có thể cao hơn mặt bằng chung của cả nước (năm 2020, cơ cấu kinh tế nước ta: khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản 14,85%; khu vực công nghiệp và xây dựng 33,72%; khu vực dịch vụ 41,63%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm 9,8%). 

Bình Phước từ trước tới nay được biết đến là một tỉnh nông nghiệp, kinh tế nông - lâm nghiệp chiếm tỷ trọng lớn, cao hơn mặt bằng chung của cả nước. Ngược lại, lĩnh vực công nghiệp - xây dựng, dịch vụ chưa năm nào bằng trung bình của cả nước. Chính vì thế, với mục tiêu đặt ra năm 2022, Bình Phước sẽ có sự thay đổi lớn, đặc biệt là thay đổi về hình ảnh, có lẽ chưa đạt được hình ảnh của một tỉnh công nghiệp, nhưng không còn là hình ảnh của một tỉnh nông nghiệp nữa.

Tương tự như thế, sau năm 2021 thành công, năm 2022 Bình Phước đặt mục tiêu GRDP bình quân đầu người đạt 81,2 triệu đồng, là mức cao hơn bình quân thu nhập trong cả nước, tương đương mặt bằng chung của khu vực Đông Nam bộ - là khu vực có mức thu nhập bình quân đầu người cao nhất toàn quốc. Từ một trong những tỉnh nghèo nhất cả nước, đến nay Bình Phước đã vượt qua mặt bằng chung và đứng trong nhóm những tỉnh có thu nhập bình quân cao nhất cả nước. Từ chỗ thu ngân sách không đáng kể và hoàn toàn phụ thuộc vào ngân sách Trung ương cấp, Bình Phước đã tiệm cận gần nhất mục tiêu tự cân đối được ngân sách với mục tiêu thu năm 2022 là 13.150 tỷ đồng. 

Không chỉ như thế, năm 2022, Bình Phước còn đặt mục tiêu xuất khẩu 3,85 tỷ USD, thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài 400 triệu USD, thu hút đầu tư trong nước 10.000 tỷ đồng, đặc biệt là không chỉ giảm 1.000, mà giảm 2.800 hộ nghèo…

Sau 25 năm tái lập tỉnh, có lẽ đây là những con số khiến người dân Bình Phước vui nhất, tự hào nhất. Những con số ấy sẽ là động lực, là sự khích lệ rất lớn với các tầng lớp cán bộ và nhân dân Bình Phước tiếp tục nỗ lực cố gắng khẳng định mình, tiếp tục vươn lên.

Mỗi người đều có mơ ước, hoài bão riêng. Mỗi tổ chức, tập thể cũng thế, đều có mục tiêu của riêng mình. Ước mơ, hoài bão, mục tiêu chỉ trở thành hiện thực khi dám ước mơ, dám đặt ra mục tiêu, sẵn sàng đối diện với khó khăn, thử thách và nỗ lực hết mình với ước mơ, mục tiêu đó. 25 năm trước, các cấp lãnh đạo, từ Trung ương đến lãnh đạo tỉnh và đến lãnh đạo cấp cơ sở, đã có ước mơ và đặt ra những mục tiêu to lớn cho Bình Phước. Những con số đã cho thấy, các thế hệ cán bộ và nhân dân Bình Phước tiếp nối truyền thống ấy, đã và đang làm sáng rõ hơn, hiện thực hơn về hình ảnh một Bình Phước kiên cường, không ngừng vươn lên mạnh mẽ.

  • Từ khóa

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu