Thứ 2, 26/01/2026 11:05:24 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thời luận 05:00, 15/11/2021 GMT+7

Đoàn kết là sức mạnh

Minh Luận
Thứ 2, 15/11/2021 | 05:00:00 479 lượt xem
BPO - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng xây dựng mối đoàn kết trong Đảng, đoàn kết toàn dân, toàn quân. Tư tưởng của Người về đại đoàn kết dân tộc là một cống hiến đặc sắc, có giá trị lý luận và thực tiễn vô cùng to lớn và đặc biệt quan trọng cho sự nghiệp cách mạng của Việt Nam.

Thấm nhuần tư tưởng của Người, Đảng ta đã dẫn dắt toàn dân đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước. Nhất là trước thử thách vô cùng khó khăn của đại dịch Covid-19 hiện nay, chúng ta tiếp tục được chứng kiến một Việt Nam kiên cường, đồng sức, đồng lòng tạo nên sức mạnh chiến thắng, đẩy lùi đại dịch.

Những ngày cao điểm, TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An lên “cơn sốt” vì Covid-19, trên tinh thần “một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ”, đã có lớp lớp thầy thuốc, chiến sĩ công an, quân đội, đoàn viên tuổi đời còn rất trẻ xung kích, tình nguyện vào tâm dịch; hàng ngàn chuyến xe yêu thương từ mọi miền Tổ quốc chi viện sức người, sức của cho “chiến trường” miền Nam. Từ cụ già đến em nhỏ với những mớ rau, trái bí, đồng tiền lẻ đã gom góp gửi vào tâm dịch. Hàng ngàn lượt cán bộ, chiến sĩ dân quân, công an, y tế gác tình riêng xung phong ra tuyến đầu chống dịch. Không ai đứng ngoài cuộc, không một phút lơ là, nóng vội, cả dân tộc đã đồng sức, đồng lòng trong cuộc trường chinh ấy. 

Làn sóng Covid-19 lần thứ 4 tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và mọi mặt của đời sống xã hội. Thế nhưng, như một “phép thử”, đại dịch Covid-19 đã kích hoạt và chứng minh tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, tính đúng đắn, kịp thời, sự chủ động, linh hoạt ứng phó trong các chủ trương, quyết sách của Đảng, Nhà nước và cấp ủy, chính quyền các cấp. 

Chính sức mạnh, niềm tin, tinh thần đoàn kết cộng đồng và sự bắt nhịp kịp thời ấy đã đưa cuộc sống ở các vùng tâm dịch trở lại trạng thái “bình thường mới”. Đáng tiếc là, trong cuộc trường chinh ấy, đã có những cá nhân thờ ơ, vô cảm trước những khó khăn của đất nước. Thay vì có những việc làm thiết thực để bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng thì họ lại tùy tiện vi phạm các quy định về phòng, chống dịch, thậm chí có người còn tung tin giả gây hoang mang dư luận; xuyên tạc, vu khống nhằm công kích chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Tuy nhiên, đó chỉ là những phát ngôn lạc lõng, sớm muộn đã bị đẩy lùi, dập tắt.

Công cuộc phòng, chống dịch Covid-19 hiện nay đã khác. Chúng ta quyết định chung sống an toàn với Covid-19 để thực hiện “mục tiêu kép” vì sự phồn vinh, phát triển của đất nước và sức khỏe, tính mạng của nhân dân. Tuy nhiên hiện nay, mỗi ngày số ca dương tính trong tỉnh vẫn không ngừng tăng cao. Những ngày gần đây tăng xấp xỉ 200 ca/ngày. Trong đó, rất nhiều trường hợp được phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc cộng đồng. Đặc biệt vẫn còn những ổ dịch chưa xác định được nguồn lây... 

Điểm lại những điều này để thấy rằng, với Covid-19 không thể chủ quan, lơ là, nhưng cũng không hoang mang, lo lắng. Bởi hiện nay mức độ bao phủ vắc xin phòng Covid-19 trong tỉnh gần đạt ngưỡng an toàn. Trong những ngày tới, tỉnh sẽ tiếp tục đẩy nhanh tiến độ, trên tinh thần vắc xin về đến đâu triển khai tiêm ngay đến đó. Điều cấp bách hiện nay là ý thức trách nhiệm của mỗi người dân trong việc tham gia giám sát, tự theo dõi, cách ly y tế tại nhà, hạn chế di chuyển, tập trung đông người để khống chế dịch hiệu quả.

  • Từ khóa

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu