BPO - Ngày 25-10-2021, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm. Theo đó, quy định này cơ bản kế thừa những nội dung của Quy định số 47-QĐ/TW ngày 1-11-2011 còn phù hợp, đồng thời bổ sung một số điều mới và điều chỉnh một số điểm cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với xây dựng hệ thống chính trị trong tình hình mới theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Với nhiều điểm mới được điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung, quy định này đã nhận được sự đồng thuận cao của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong cả nước.
Một trong những nội dung mới được bổ sung đó là, đảng viên không được: “… nhập quốc tịch, chuyển tiền, tài sản ra nước ngoài, mở tài khoản và mua bán tài sản ở nước ngoài trái quy định” (Điều 9). Từ thực tế cho thấy, tình trạng đảng viên nhập quốc tịch nước ngoài, mở tài khoản ở nước ngoài, chuyển tiền ra nước ngoài không còn là cá biệt trong những năm gần đây. Trong khi đó, tại Điều 17 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cũng quy định: “Công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là người có quốc tịch Việt Nam”. Vì vậy, quốc tịch là cơ sở quan trọng để mỗi con người được pháp luật công nhận về quyền, nghĩa vụ của một công dân đối với Nhà nước và Tổ quốc xuyên suốt từ khi sinh ra cho đến lúc chết đi. Do đó, không thể chấp nhận đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam lại là người không có quốc tịch Việt Nam hoặc là người có 2 quốc tịch.
Bên cạnh đó, việc Ban Chấp hành Trung ương ban hành quy định cấm đảng viên lập tài khoản tại ngân hàng nước ngoài, chuyển tiền ra nước ngoài mua tài sản là hết sức cần thiết, phù hợp với tình hình thực tiễn hiện nay. Bởi nếu để cán bộ, đảng viên chuyển tiền, tài sản ra nước ngoài thì khi phát hiện có tham nhũng, tiêu cực rất khó hoặc không thu hồi được. Theo báo cáo của Thanh tra Chính phủ, số việc thu hồi tài sản tham nhũng, kinh tế phải thi hành là 4.799 việc, số có điều kiện đang được tổ chức thi hành là 3.691 việc, đã thi hành xong 2.697 việc. Tổng số tiền phải thi hành trên 72 ngàn tỷ đồng, đang tổ chức thi hành trên 34 ngàn tỷ đồng và đã thu được trên 4 ngàn tỷ đồng. Chỉ tính riêng vụ “đại án” Huỳnh Thị Huyền Như, tòa tuyên án bị cáo phải sung công 9.000 tỷ đồng, nhưng qua thẩm tra, thẩm định và mới thu về cho Nhà nước được hơn 500 tỷ đồng.
Hơn nữa, nếu không có chế tài nghiêm cấm tức là vô tình tạo kẽ hở, điều kiện thuận lợi cho những đảng viên có chức vụ, quyền hạn lợi dụng để tham nhũng rồi tìm cách tẩu tán, cất giấu tài sản bất minh ở nước ngoài. Về vấn đề này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu: “Giờ anh là cán bộ của Đảng, anh lại đi mua nhà ở nước ngoài, anh gửi tiền ra nước ngoài, ngấm ngầm nhập quốc tịch chui ở nước ngoài, thử hỏi những đảng viên như vậy còn yêu nước không, còn có vì Đảng, vì dân không, có còn vì quốc gia, dân tộc không? Hay đợi lúc nào Việt Nam khó khăn thì bay ra nước ngoài sinh sống, như vậy không xứng đáng là người đảng viên nữa”.
Mục đích của việc ban hành quy định này là tăng cường kỷ cương, kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước và giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên. Đồng thời, ngăn chặn tham nhũng, tiêu cực từ xa, từ sớm. Vì vậy, sự ra đời của Quy định số 37-QĐ/TW là phù hợp và kịp thời đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay.
