Thứ 3, 23/09/2025 06:08:22 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thời luận 05:59, 04/08/2021 GMT+7

Niềm tin chiến thắng

N.D
Thứ 4, 04/08/2021 | 05:59:00 625 lượt xem
BPO - Thủ tướng Phạm Minh Chính chiều 23-7 đã chủ trì cuộc họp với Bộ Y tế, Bộ Khoa học - Công nghệ và các công ty đang phát triển vắc xin tại Việt Nam. Tại cuộc họp, lãnh đạo Bộ Y tế cho biết, thời gian tới sẽ có 4 vắc xin sản xuất tại Việt Nam, trong đó có 2 sản phẩm nội địa và 2 sản phẩm Việt Nam nhận chuyển giao công nghệ.

Cũng theo báo cáo của Bộ Y tế, trong số 4 loại vắc xin nêu trên, thì vắc xin nội Nano Covax có tiến độ nhanh nhất. Dự kiến kết quả thử nghiệm giai đoạn 3 sẽ hoàn thành từ ngày 4 đến 19-8. Bộ Y tế đã chỉ đạo và cử nhóm chuyên gia trong nước kết hợp cùng chuyên gia Tổ chức Y tế thế giới hỗ trợ nhà sản xuất hoàn thiện hồ sơ nghiên cứu, đánh giá sơ bộ các kết quả xét nghiệm tính sinh miễn dịch, hoàn thiện hồ sơ báo cáo và hồ sơ đăng ký để đệ trình các hội đồng xem xét thẩm định. Loại vắc xin nội có tiến độ nhanh thứ 2 là Covivax do Viện Vắc xin và sinh phẩm y tế Nha Trang nghiên cứu sản xuất, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương và Đại học Y Hà Nội nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng.

Đối với vắc xin chuyển giao công nghệ, hiện có 2 sản phẩm, một do Vingroup đàm phán chuyển giao công nghệ với Công ty Acturus, Hoa Kỳ. Dự kiến tháng 8-2021 có thể bắt đầu thử nghiệm lâm sàng tại Việt Nam. Nhà máy dự kiến có công suất 100-200 triệu liều/năm. Vắc xin thứ 2 do Công ty AIC và Công ty Vabiotech ký thỏa thuận với Công ty Shionogi, Nhật Bản đang được triển khai thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 tại Việt Nam và chuyển giao công nghệ sản xuất vắc xin do Nhật Bản nghiên cứu. Dự kiến tháng 6-2022, sẽ hoàn tất các hoạt động và đưa vắc xin ra thị trường.

Ngoài ra, Vabiotech - Công ty TNHH MTV vắc xin và Sinh phẩm số 1 đã ký thỏa thuận với Quỹ đầu tư trực tiếp Liên bang Nga về việc đóng ống vắc xin Sputnik V từ bán thành phẩm. Dự kiến ngày 10-8 sẽ có kết quả kiểm định chất lượng vắc xin đóng ống tại Việt Nam. Sau đó, tiến hành đóng ống với quy mô 5 triệu liều/tháng (trong tháng 8-2021 có thể bắt đầu với tối thiểu 500.000 liều), tiến tới chuyển giao công nghệ sản xuất với quy mô 100 triệu liều/năm.

Như vậy, nếu không có gì thay đổi thì đến giữa tháng 8 này, Việt Nam sẽ là một trong số ít quốc gia trên thế giới nghiên cứu thành công và sản xuất được vắc xin Covid-19. Đây thực sự là thông tin đáng mừng vì mang lại niềm vui cho hơn 96 triệu người dân Việt Nam. Đặc biệt, niềm vui này còn được nhân lên gấp bội khi tình hình dịch Covid-19 đang có những diễn biến vô cùng phức tạp và rất khó lường. Tính đến 16 giờ ngày 31-7-2021, cả nước đã có 145.686 ca nhiễm và 1.306 người tử vong do Covid-19. Riêng tỉnh Bình Phước, sau đúng 1 tháng, từ 1 ca nhiễm đã tăng lên 221 người và tính đến ngày 2-8 đã có 230 ca. Trong khi đó, nguồn cung vắc xin trên thế giới vẫn đang trong tình trạng thiếu trầm trọng.

Những ngày này, cả nước cùng “chống dịch như chống giặc”, cả hệ thống chính trị đang quyết liệt và thần tốc đẩy lùi dịch bệnh. Với tinh thần ấy, các nhà khoa học Việt Nam cũng đang cống hiến hết sức lực của mình để thực hiện sứ mệnh “bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân là trên hết, trước hết”. Lịch sử mấy ngàn năm của dân tộc Việt Nam đã chứng minh, mỗi khi đất nước gặp khó khăn, tinh thần đoàn kết toàn dân sẽ tạo thành sức mạnh vô song để vượt qua mọi trở ngại và giành chiến thắng vẻ vang. Và hơn lúc nào hết, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân “đã cố gắng càng cố gắng hơn nữa; đã đoàn kết càng đoàn kết hơn nữa; đã quyết tâm càng quyết tâm cao hơn nữa”, chắc chắn chúng ta sẽ sớm chiến thắng đại dịch Covid-19.

  • Từ khóa

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu