Đại dịch Covid-19 đã tác động mạnh mẽ tới tình hình kinh tế - xã hội trên toàn thế giới. Hàng loạt quốc gia rơi vào khủng hoảng vì số ca nhiễm và tử vong do Covid-19 không ngừng gia tăng, sản xuất bị đình đốn khiến mức tăng trưởng kinh tế bị âm. Trong khi đó, với chủ trương nhất quán “chống dịch như chống giặc”, Việt Nam đã khống chế thành công 3 lần tái bùng phát dịch. Trong lần tái bùng phát thứ tư này, chúng ta đã cơ bản giải quyết được các ổ dịch nguy hiểm tại Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nội… So với các nước trong khu vực như Indonesia có trên 2,95 triệu ca mắc Covid-19, trong đó có 76.200 người chết; Thái Lan có 415.170 ca mắc, 3.422 người chết; Malaysia có 916.578 ca nhiễm và 7.031 ca tử vong... thì Việt Nam là nước có tỷ lệ ca mắc bệnh và chết vì Covid-19 thấp với 57.566 ca nhiễm và 245 ca tử vong.
Để có được kết quả nêu trên, Đảng và Nhà nước ta đã xác định, phòng chống dịch Covid-19 là nhiệm vụ đặc biệt của cả hệ thống chính trị, phải huy động sự tham gia tích cực, quyết liệt của các bộ, ngành, địa phương và toàn thể nhân dân. Bên cạnh đó, Chính phủ đã sớm xác định được chiến lược cụ thể để ban hành hàng loạt văn bản chỉ đạo, thành lập ngay Ban chỉ đạo phòng, chống dịch. Đồng thời, thành lập Quỹ vắc xin phòng Covid-19, tích cực đàm phán để mua vắc xin, thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; chỉ đạo các bộ, ngành chức năng không để xảy ra tình trạng khan hiếm hàng hóa, bình ổn thị trường. Chính phủ kêu gọi cộng đồng, doanh nghiệp… ủng hộ vật chất, tinh thần, tiền bạc cho công cuộc chống dịch.
Bên cạnh sự chỉ đạo đúng đắn, kịp thời của Đảng, sự điều hành linh hoạt, chủ động của Chính phủ, khả năng quản trị tốt của các cấp chính quyền đã phát huy được truyền thống đoàn kết sức mạnh dân tộc trong cuộc chiến chống đại dịch toàn cầu. Người dân trong cả nước đã ý thức trách nhiệm công dân, trách nhiệm xã hội và hướng về vùng dịch với tất cả những gì mình có. Các tập đoàn, công ty, ngân hàng; nhiều tổ chức, cá nhân đóng góp kinh phí cho hoạt động phòng, chống dịch. Máy bay chở khách tháo ghế để chở máy thở, thuốc, vật tư y tế, hàng thiết yếu vào các tâm dịch. Tàu cánh ngầm tháo ghế chở rau xanh, xe đặc chủng quân sự chuyên chở quân thì ra chở gạo, chở rau, xe khách, xe tải, xe ôtô gia đình… làm phương tiện thu gom hoa, quả, lương thực, thực phẩm, chở bệnh nhân vào bệnh viện, chở F1 vào khu cách ly... Nhân dân từ miền Bắc, miền Trung, Tây nguyên, miền Tây Nam bộ đều san sẻ vật chất từ mớ rau, củ cải, con cá, con cua đến bao gạo với đồng bào vùng dịch.
Thời điểm này, nhiều tỉnh, thành phố ở phía Nam đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg. Thế nhưng, trên mọi nẻo đường Tổ quốc đều in đậm dấu ấn những chuyến xe nặng nghĩa tình chở hàng hóa, lương thực, thực phẩm hướng vào miền Nam ruột thịt. Cả dân tộc Việt Nam đang hướng về miền Nam thân yêu để cùng nhau chiến thắng trong trận chiến chống “giặc Covid-19” này.