Thứ 2, 10/11/2025 14:43:14 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thời luận 06:26, 28/05/2021 GMT+7

Quyết liệt với “mục tiêu kép”

Lâm Phương
Thứ 6, 28/05/2021 | 06:26:00 483 lượt xem
BPO - Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến ngày càng phức tạp, các điểm xung yếu nhất trong phòng, chống dịch chính là các khu công nghiệp (KCN), khu chế xuất, khu kinh tế... Thực tế cho thấy, những địa phương có nhiều KCN là những nơi nguy cơ dịch bệnh lây lan rất cao.

Từ giữa tháng 5 đến nay, tình hình dịch Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp khi liên tiếp xuất hiện các ca nhiễm SARS-CoV-2 trong KCN tại các tỉnh, thành như: Bắc Ninh, Bắc Giang, Đà Nẵng. Hiện Bắc Ninh đang cách ly hơn 70.000 người và công nhân lao động; Bắc Giang dừng sản xuất 4 KCN, cách ly hơn 60.000 công nhân và hàng chục ngàn người dân khác trong vùng cách ly, phong tỏa…

Trước tình hình dịch bệnh tại Bắc Giang, Bắc Ninh, Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 đã giao Bộ Y tế chỉ đạo quyết liệt, hướng dẫn cụ thể 2 tỉnh. Các nhà máy lớn chỉ hoạt động trở lại nếu đảm bảo 4 tiêu chí: Tất cả công nhân đều được quản lý chặt chẽ cả trong giờ và sau giờ làm việc; tiến hành xét nghiệm sàng lọc trong nhà máy theo chu kỳ tối thiểu 3 ngày/lần hoặc tiến hành xét nghiệm nhanh hằng ngày; trong nhà máy phải đảm bảo giãn cách ở mức cần thiết và phương tiện vận chuyển hàng hóa phải được khử khuẩn, lái xe được xét nghiệm hằng ngày... 

Theo thống kê, cả nước hiện có 369 KCN tập trung, gần 30 khu kinh tế cửa khẩu, khu chế xuất với khoảng 3,8 triệu lao động; chưa kể khoảng 700 cụm công nghiệp đang hoạt động với khoảng 600 ngàn lao động. Nếu không quyết liệt vào cuộc, dịch bệnh lây lan mạnh vào các KCN, khu kinh tế, khu chế xuất, cụm công nghiệp thì hậu quả sẽ rất khó lường, bởi có thể làm đứt gãy chuỗi sản xuất, cung ứng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế đất nước. Vì vậy, việc tăng cường bảo đảm an toàn, phòng chống dịch Covid-19 tại các KCN, khu chế xuất, các cơ sở sản xuất - kinh doanh là nhiệm vụ trọng yếu để bảo đảm thực hiện “mục tiêu kép” của Chính phủ.

Nhằm tăng cường công tác phòng ngừa và ngăn chặn dịch Covid-19; kiểm soát chặt chẽ tình hình dịch bệnh, phát hiện sớm, xử lý kịp thời, không để dịch bùng phát tại các doanh nghiệp, UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 181/KH-UBND về phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong các KCN. Theo đó, các sở, ngành, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp phải phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất; phối hợp chặt chẽ để xử ký nhanh chóng, hiệu quả mọi tình huống dịch bệnh. Tổ chức truy vết thần tốc, khoanh vùng cách ly phù hợp, thực hiện giãn cách xã hội, dập dịch triệt để và không để lây lan trong các KCN. Triển khai đồng bộ các giải pháp quyết liệt, hiệu quả với phương châm “4 tại chỗ”; ứng phó kịp thời; khắc phục khẩn trương, hiệu quả. Gắn trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị, doanh nghiệp trong công tác phòng, chống dịch Covid-19…

Bình Phước hiện có 14 KCN gồm hàng trăm doanh nghiệp với hàng chục ngàn lao động ở trong và ngoài tỉnh. Cùng với đó là mật độ dày đặc các nhà trọ, khu nhà trọ của công nhân, chợ dân sinh, cơ sở dịch vụ… phục vụ nhu cầu ăn ở, sinh hoạt của công nhân, lao động mà phần lớn rất chật chội, đông đúc nên nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh rất cao nếu chúng ta chủ quan, lơ là, mất cảnh giác. Do đó, việc UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 181 với những định hướng và giải pháp cụ thể trong thời điểm này có ý nghĩa vô cùng quan trọng, thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của tỉnh trong việc bảo đảm thực hiện mục tiêu kép: “Vừa phòng, chống dịch vừa phát triển kinh tế - xã hội”.

  • Từ khóa

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu