Để chuyển từ vị trí “dự trữ phát triển” thành “động lực phát triển”, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Bình Phước đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu để phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và nâng cao đời sống người dân. Đặc biệt, tỉnh đã thực hiện quyết liệt đầu tư hạ tầng cơ sở, hạ tầng kỹ thuật cùng các chính sách ưu đãi đầu tư để thu hút các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Đến nay, Bình Phước có 13 khu công nghiệp, với tổng diện tích 4.686 ha, trong đó 8 Khu đã hoàn chỉnh hạ tầng và đi vào hoạt động. Nhiều cụm công nghiệp cũng đã hoạt động như những vệ tinh phụ trợ cho các khu công nghiệp. Ngoài ra, Bình Phước có Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Hoa Lư rộng hơn 28.300 ha, có tuyến giao thông rất thuận lợi để kết nối với Campuchia, Lào và vùng Đông Bắc Thái Lan.
Ngoài nỗ lực hoàn thiện hạ tầng cơ sở, Bình Phước còn tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về đất đai, nguồn nhân lực, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc về công tác giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư, tăng cường đấu thầu qua mạng, đưa Trung tâm IOC vào hoạt động để phục vụ nhân dân và doanh nghiệp. Nhờ đó, hiện trên địa bàn tỉnh đã đó 8.458 doanh nghiệp đăng ký hoạt động, với số vốn gần 80.000 tỷ đồng.
Về doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, toàn tỉnh có 297 dự án, với số vốn đăng ký hơn 3,245 tỷ USD.
Trong năm 2020, mặc dù đại dịch Covid-19 hoành hành tại nhiều quốc gia, nhưng Bình Phước vẫn là điểm sáng trong phát triển kinh tế - xã hội và trở thành thỏi nam châm hút vốn đầu tư nước ngoài, với 36 dự án FDI. Hiện nay, tỉnh đang chuẩn bị hàng loạt dự án hạ tầng giao thông lớn như đường cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Thủ Dầu Một - Chơn Thành; cao tốc Chơn Thành - Ðắk Nông; nâng cấp tuyến ÐT753 kết nối với Sân bay Long Thành… là cơ hội để Bình Phước “cất cánh”.
Vào cuối tháng 3 vừa qua, tỉnh cũng đã tổ chức thành công hội nghị trực tuyến xúc tiến đầu tư Đài Loan và nay hội thảo về xúc tiến đầu tư Hoa Kỳ là những sự kiện có ý nghĩa rất quan trọng, thiết thực không chỉ đối với Bình Phước mà còn với cộng đồng doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế quốc tế. Đồng thời, khẳng định quyết tâm mở rộng hợp tác, thu hút đầu tư của Bình Phước với các nhà đầu tư, doanh nghiệp Hoa Kỳ nói riêng và các nước khác trên thế giới trong các lĩnh vực như công nghiệp kỹ thuật cao, cơ điện tử, công nghiệp chế biến nông sản, công nghiệp phụ trợ, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao...
Điều quan trọng hơn, Mỹ là nước có nền sản xuất rất hiện đại và rất khắt khe về các tiêu chuẩn sản phẩm tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư tại tỉnh ta cho thấy, Bình Phước đang là miền đất hứa cho các nhà đầu tư nước ngoài. Và đây cũng là cơ hội để Bình Phước lựa chọn các nhà đầu tư chất lượng cao, công nghệ hiện đại để nâng cao giá trị sản xuất của tỉnh trong giai đoạn mới.
Phát huy nguồn lực đất đaiBPO - Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính về việc tổng kết thi hành Luật Đất đai. Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu, việc tổng kết phải được thực hiện nghiêm túc, khách quan và toàn diện trên phạm vi toàn quốc, triển khai đến từng bộ, ngành và các địa phương. Nội dung tổng kết phải thiết thực, phản ánh đúng thực tế; dựa trên kết quả đánh giá, tổng kết; đồng thời tham khảo ý kiến đánh giá của công dân, tổ chức, nhà khoa học, nhà quản lý và doanh nghiệp. Ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng đã khẳng định quyết tâm của Chính phủ trong việc sửa đổi Luật Đất đai - luật đang còn nhiều vấn đề chồng chéo, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của người sử dụng đất.
