Theo số liệu thống kê nhanh của Cục Cảnh sát giao thông, trong 5 ngày tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 (từ ngày 10 đến 14-2-2021, tức từ ngày 29 tháng chạp năm Canh Tý đến mồng 3 tết Tân Sửu 2021), trên toàn quốc đã xảy ra 123 vụ, làm chết 75 người, bị thương 74 người. So với 5 ngày tết Nguyên đán Canh Tý 2020, số vụ, số người chết và bị thương do tai nạn giao thông trong dịp tết Tân Sửu đã giảm sâu cả 3 tiêu chí. Theo nhận xét của các cơ quan chuyên môn, nguyên nhân giảm tai nạn giao thông trong dịp tết Tân Sửu là do lực lượng cảnh sát giao thông và các cơ quan chức năng đã tăng cường kiểm tra, kiểm soát để phòng chống dịch Covid-19 nên đã hạn chế việc đi lại của người dân. Đặc biệt là do e ngại sự lây lan của dịch Covid-19 nên nhiều người chọn giải pháp an toàn cho mình và gia đình là đón xuân tại nhà. Do đó, ở các bến xe khách, nhà ga đều vắng khách, các cảng hàng không lớn số lượng khách giảm 64% so với cùng kỳ năm 2020.
Mặc dù vậy nhưng nếu 5 ngày nghỉ tết để mừng đón xuân mà trung bình mỗi ngày có tới 15 người chết và 15 người bị thương thì đây quả là con số đáng buồn và cũng đáng lo. Lo là vì nguyên nhân của các vụ tai nạn thương tâm nêu trên đều bắt nguồn từ ý thức tuân thủ pháp luật về an toàn giao thông quá kém của người điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông. Bằng chứng là cũng trong 5 ngày tết, lực lượng cảnh sát giao thông trong cả nước đã kiểm tra, phát hiện và xử lý 11.877 trường hợp vi phạm; tạm giữ 3.193 phương tiện giao thông, trong đó 77 xe ôtô, 3.116 xe môtô; tước 1.416 giấy phép lái xe các loại, trong đó có 1.214 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn đã xử lý và 4 trường hợp điều khiển phương tiện sau khi đã sử dụng ma túy. Cùng với đó, trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ và nhất là các tuyến giao thông nông thôn vẫn còn tình trạng người điều khiển xe môtô, xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu, bia.
Từ thực tế nêu trên cho thấy, để giảm thiểu tai nạn giao thông thì giải pháp hữu hiệu nhất vẫn là tự mỗi người dân phải có ý thức, trách nhiệm trong việc chấp hành pháp luật về an toàn giao thông khi điều khiển phương tiện. Tuy nhiên, sự thức tỉnh của ý thức sẽ không bao giờ diễn ra đối với những ai nằm chờ và đón đợi một cách thụ động, mà nó chỉ bắt đầu từ sự thức tỉnh của mỗi người. Vì thế, sự thức tỉnh của ý thức chính là vị thần đem đến tài lộc, may mắn và hạnh phúc cho mỗi người, mỗi gia đình. Mong rằng, bước sang năm mới, từng cá nhân mỗi người cần lắm những giây phút sống chậm, để đánh thức ý thức sống văn minh, trách nhiệm của một công dân có văn hóa khi tham gia giao thông. Được như vậy, chúng ta mới có cơ hội cùng nhau tận hưởng cuộc sống văn minh - thành quả mà chính mình đã được đóng góp một phần công sức nhỏ bé.
Thông điệp đầu nămBPO - Kết luận tại phiên họp Thường trực Chính phủ về triển khai các nhiệm vụ trọng tâm sau tết và công tác phòng, chống dịch Covid-19, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung xử lý 5 cân đối lớn để phát triển đất nước. Đây là một thông điệp đầu năm và xuyên suốt đặt ra trong năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.
