Thứ 4, 05/11/2025 08:51:59 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thời luận 09:53, 06/02/2021 GMT+7

Khơi thông vùng đất vàng

Tấn Phong
Thứ 7, 06/02/2021 | 09:53:42 1,224 lượt xem
BPO - Theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, mục tiêu đến năm 2025, Bình Phước sẽ thành lập mới thêm 6.000 doanh nghiệp; đồng thời tiếp cận gần hơn với đông đảo các nhà đầu tư, doanh nghiệp trong nước và quốc tế. Đây là nhiệm vụ quan trọng để biến địa bàn còn nhiều gian khó thành vùng đất vàng trong phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống nhân dân.

Sau chặng đường 24 năm phát triển, Bình Phước đã tạo được sự phát triển vượt bậc về mọi mặt. Bởi sau ngày tái lập, Bình Phước là tỉnh nghèo, cơ sở hạ tầng yếu kém, trình độ dân trí thấp và đời sống của người dân còn nhiều khó khăn. 24 năm qua, Đảng bộ, chính quyền, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đã phát huy nội lực kết hợp với sự hỗ trợ của các bộ, ngành ở Trung ương, các tỉnh thành, bạn… Bình Phước đã có những bước tiến dài trong phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống nhân dân. Toàn tỉnh hiện có 13 khu công nghiệp và 8 cụm công nghiệp; trong đó 8 khu công nghiệp đã lấp đầy các nhà đầu tư.

Về cơ cấu nền kinh tế, đến cuối năm 2020, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng 23,65%; khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 38,52%; khu vực dịch vụ chiếm 33,57%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt 67,3 triệu đồng, tương đương 3.000 USD, cao hơn mức bình quân chung của cả nước; thu ngân sách đạt 11.608 tỷ đồng. Kim ngạch xuất khẩu trong năm 2020 đạt 2 tỷ 840 triệu USD, tăng 7,33% so năm 2019. Để có được thành tích này, ngoài thực hiện tốt các giải pháp đồng bộ, quy hoạch phát triển, quy hoạch ngành…, Bình Phước đã đẩy nhanh việc đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở, hạ tầng kỹ thuật và thực hiện các chính sách ưu đãi đầu tư. 

Đặc biệt, với chính sách cởi mở, thông thoáng và quan điểm xuyên suốt “đồng hành cùng các nhà đầu tư, doanh nghiệp”, Bình Phước đã đẩy mạnh công tác thu hút đầu tư. Trong đó, với phương châm “2 nhanh, 3 tốt” (giải phóng mặt bằng nhanh, giải quyết thủ tục đầu tư nhanh; chính sách tốt, hạ tầng tốt và tình cảm tốt), đã làm cho tỉnh trở thành một điểm sáng về thu hút đầu tư trong khu vực phía Nam. Đến nay, toàn tỉnh có 8.581 doanh nghiệp đang hoạt động, với tổng vốn đăng ký kinh doanh 86.838 tỷ đồng, trong đó có 270 dự án FDI, với số vốn đăng ký hơn 2 tỷ 718 triệu USD. Làn sóng đầu tư vào tỉnh ngày càng sôi động với các dự án lớn, các khu công nghiệp - dịch vụ, thương mại và đô thị đã và đang đi vào hoạt động góp phần thúc đẩy diện mạo nông thôn Bình Phước thêm nhiều khởi sắc.

Trong buổi làm việc với cán bộ chủ chốt của tỉnh mới đây, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đánh giá rất cao sự phát triển của Bình Phước trong thời gian qua. Cùng với những chỉ đạo khác, Thủ tướng nhấn mạnh: Đột phá của Bình Phước nằm ở khâu liên kết phát triển, liên kết vùng và liên kết hạ tầng, trong đó lưu ý liên kết với Đông Nam bộ, đặc biệt liên kết với cảng Cái Mép - Thị Vải cũng như các sân bay để tạo thế phát triển. Từ những gợi ý của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc sẽ là động lực, thời cơ để Bình Phước tiếp tục khơi thông vùng đất vàng, biến vùng dự trữ chiến lược thành vùng đất phát triển, đưa Bình Phước vươn lên thành tỉnh công nghiệp, thuộc nhóm các tỉnh phát triển nhanh và bền vững, có quy mô kinh tế khá trong khu vực kinh tế trọng điểm Đông Nam bộ.


  • Từ khóa

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu