Những đợt dịch trước, chúng ta đã kịp thời xử lý, khoanh vùng tốt, được cả thế giới ghi nhận, đánh giá cao. Nhưng cùng với đó đã xảy ra tình trạng đưa tin thất thiệt và đã bị xử lý nghiêm. Đợt dịch Covid-19 lần này, diễn biến hiện vẫn phức tạp, chưa lường hết được mức độ nguy hiểm. Vậy mà một số người vẫn mù mờ thông tin để rồi đưa tin thất thiệt hoặc chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng dẫn đến vi phạm pháp luật. Hầu hết họ đều ân hận trong muộn màng.
Cụ thể là ngày 3-2 vừa qua, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã ra quyết định xử phạt 7,5 triệu đồng đối với Hoàng Thu Trang (31 tuổi, làm nghề kinh doanh, trú phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm) vì cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật. Trước đó, trên trang facebook, Trang đã gây chú ý khi nhấn mạnh nội dung “bệnh nhân” P.A.T khai đi hát karaoke có “tay vịn”. Nhưng nhà chức trách xác định không có bệnh nhân nhiễm Covid-19 nào di chuyển như trên. Cùng ngày, tại Thái Nguyên, Công an tỉnh này cũng đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính một nam thanh niên (30 tuổi, trú phường Cải Đan, thành phố Sông Công) 5 triệu đồng vì đăng tải nội dung tương tự.
Chỉ từ ngày 16 đến 19-2-2021, có tới 6 tỉnh, thành trong cả nước bị giả công văn cho học sinh nghỉ học chia sẻ tràn lan trên mạng xã hội, gây hoang mang cho các bậc phụ huynh. Tại Bình Phước, chiều 18-2, xuất hiện trên các trang mạng xã hội một công văn khẩn số 374/SGDĐT-GDTrH do Giám đốc Sở GD&ĐT Lý Thanh Tâm ký ban hành về việc tiếp tục cho học sinh, sinh viên, học viên các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh nghỉ học để phòng chống dịch Covid-19 đến ngày 24-3-2021. Tuy nhiên, lãnh đạo Sở GD&ĐT khẳng định, đây là công văn giả mạo.
Từ khi xảy ra đại dịch, chính quyền các cấp và nhiều cơ quan chức năng thường xuyên, liên tục tuyên truyền về trách nhiệm, nghĩa vụ công dân trong phòng chống dịch. Thế nhưng vẫn có những người không tuân thủ và đã gây ra hậu quả nghiêm trọng. Giả mạo giấy tờ gây hoang mang dư luận, làm nhiễu thông tin, khiến công tác phòng, chống dịch Covid-19 càng phức tạp và tốn kém sức người, sức của.
Trong thế giới phẳng, đừng chủ quan nghĩ rằng, Facebook, Zalo… của cá nhân mình thì làm gì cũng được. Pháp luật quy định rõ việc làm giả con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác của cơ quan, tổ chức hoặc sử dụng con dấu, tài liệu, giấy tờ giả thực hiện hành vi trái pháp luật, thì bị phạt tiền từ 30 đến 100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 2 năm. Đừng “tự do quá trớn” mà tiền mất và tai tiếng vẫn mang suốt đời.
Hữu ích nhất trong phòng chống dịch Covid-19 là mỗi người dân cần thực hiện đúng thông điệp 5K. Như vậy cũng đã là yêu nước, có trách nhiệm với Tổ quốc, dân tộc! Khi mỗi người dân đồng lòng chống thì dịch mới nhanh chóng được dập tắt và đất nước mới có thể phát triển hưng thịnh.
Thông điệp đầu nămBPO - Kết luận tại phiên họp Thường trực Chính phủ về triển khai các nhiệm vụ trọng tâm sau tết và công tác phòng, chống dịch Covid-19, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung xử lý 5 cân đối lớn để phát triển đất nước. Đây là một thông điệp đầu năm và xuyên suốt đặt ra trong năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.
