Chủ nhật, 11/01/2026 23:57:46 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Tài nguyên và môi trường 06:21, 19/11/2020 GMT+7

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Không chủ quan với lũ dữ ở vùng cao

Thứ 5, 19/11/2020 | 06:21:00 730 lượt xem
BPO - Những diễn biến cực đoan của hiện tượng khí hậu La Nina - hiện tượng nước biển lạnh đi so với bình thường đang khiến nhiều cơn bão kèm theo mưa lũ dồn dập đổ bộ vào nước ta với cường độ “cơn sau mạnh hơn cơn trước”. Là tỉnh có nhiều diện tích sông, suối, Bình Phước cũng đang đối mặt với nhiều nguy cơ, đặc biệt là lũ cục bộ, lũ quét. Do đó, không chủ quan với mưa lũ và sẵn sàng các biện pháp ứng phó là phương châm của các cơ quan, đơn vị chức năng trong tỉnh.

Chiếc thuyền cứu hộ do UBND xã Đoàn Kết, huyện Bù Đăng hỗ trợ người dân để phòng tránh lũ

Biến đổi khí hậu ngày càng có những ảnh hưởng cực đoan khiến thời tiết thay đổi bất thường. Mưa lũ tần suất nhiều hơn, thậm chí lên nhanh và bất ngờ khiến người dân không kịp trở tay. Những ngày mưa dầm dề vừa qua, ông Nguyễn Văn Thám ở thôn 4, xã Đoàn Kết, huyện Bù Đăng chẳng thể nào có nổi một giấc ngủ trọn vẹn đúng nghĩa. Nhà ông Thám ở gần dòng suối Đăk Woa. Chuyện chạy lũ đã thành thông lệ nhưng ông vẫn thấp thỏm không yên bởi chẳng thể nào đoán định được tốc độ và thời điểm xuất hiện cơn lũ dữ. Ông Thám kể, có năm cơn lũ bất ngờ cuốn phăng chiếc cầu treo nối phần đất của gia đình với rẫy cao su ở phía bên kia...

Mình ở khu vực trũng là phải canh lũ rồi đó. Tối cứ phải thắp đèn canh, còn không thì phải cho người trực riết ở sau nhà. Mưa lũ ngày càng nguy hiểm, khó lường, không chủ quan được.

Anh Nguyễn Ngọc Lý
thôn 4, xã Đoàn Kết

Thời điểm này năm ngoái, thiệt hại do lũ gây ra trên địa bàn huyện Bù Đăng vào khoảng gần 8 tỷ đồng. Không chỉ cuốn trôi đồ đạc, mưa lũ còn gây ra tình trạng sạt lở đất khiến nhà cửa, sinh kế của người dân chịu ảnh hưởng nặng nề. Chị Đỗ Thị Bích Thúy, thôn Sơn Phú, xã Phú Sơn, huyện Bù Đăng nghẹn ngào nói: “Giờ hoàn cảnh gia đình tôi khó khăn quá. Nhà có mỗi thửa đất, vợ chồng mở tiệm sửa xe rồi buôn bán nhỏ ở đây mà bị sạt lở hết rồi. Cái gì cũng không còn. Cả năm rồi gia đình tôi phải ở nhờ nhà ngoại”. Tháng 8 năm ngoái, chỉ sau một buổi sáng, căn nhà của chị Thúy đã bị chia cắt thành nhiều mảnh vì sạt lở.

Với địa hình đồi dốc, nhiều sông suối, Bù Đăng là huyện chịu nhiều ảnh hưởng nhất của mưa lũ bất thường trên địa bàn tỉnh. Mỗi năm, khi chuẩn bị bước vào mùa mưa lũ, người dân trong khu vực đều phải hết sức cảnh giác. “Con suối Đăk Woa chịu ảnh hưởng của thủy điện Đăk Ka ở tỉnh Đắk Nông. Khi nào thủy điện xả lũ là mình phải chủ động di dời. Chính quyền xã cũng hỗ trợ người, phương tiện giúp đỡ người dân tránh lũ” - anh Trần Quốc Phong ở thôn 4, xã Đoàn Kết cho biết thêm. Ngay trước nhà anh Phong, một chiếc thuyền cứu hộ do chính quyền xã Đoàn Kết hỗ trợ đã được gác lên sẵn sàng cho mọi tình huống bất ngờ xảy ra. Có thể thấy, nếu không cảnh giác, không chủ động các phương án tại chỗ như lực lượng tại chỗ, vật tư, phương tiện tại chỗ thì chắc chắn mức độ thiệt hại không hề nhỏ, nhất là khi các nhà máy thủy điện ở khu vực thượng lưu tiến hành xả lũ.

“Nghe tiếng nước reo là tôi phải bật dậy liền. Mấy đứa nhỏ mình cho chạy trước. Còn đồ đạc mình chuyển được cái gì thì chuyển. Thấy vậy chứ lũ lên nhanh lắm. Mình không đề phòng là không kịp trở tay”.

Ông Nguyễn Văn Thám
 thôn 4, xã Đoàn Kết

Không chủ quan với mưa lũ và sẵn sàng phương án ứng phó, nhằm giảm thiệt hại đến mức thấp nhất là phương châm của các địa phương trong vùng trũng, dễ chịu ảnh hưởng của mưa lũ kéo dài. Tại xã Đoàn Kết, trong năm 2019 vừa qua, tuyến đường tránh lũ dài gần 1km đã được hoàn thành, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân chạy lũ. Đồng thời, ngay từ đầu năm, UBND xã cũng xây dựng kế hoạch phòng chống thiên tai và thành lập các đội xung kích phòng chống thiên tai, không để bị động trước diễn biến thất thường của mưa lũ. Bà Nguyễn Thượng Khánh Duyên, Phó chủ tịch UBND xã Đoàn Kết cho biết: Các đội xung kích này ngoài lực lượng nòng cốt của xã thì còn có lực lượng dân quân cũng như trưởng các thôn là những lực lượng tại chỗ. Ngoài ra, xã cũng thường xuyên tuyên truyền người dân theo dõi diễn biến thời tiết và yêu cầu trưởng các thôn nắm tình hình những điểm thường xuyên bị ngập lụt và thông báo cho người dân để chuẩn bị tinh thần chủ động sơ tán người, tài sản trước khi xảy ra ngập lụt.

Ngoài sự chủ động của chính quyền địa phương, người dân cũng cần nâng cao ý thức trong mùa mưa lũ, không qua sông, suối khi có mưa lớn, không tổ chức đánh bắt thủy sản, đồng thời phải hết sức cảnh giác để bảo vệ tính mạng của chính bản thân và gia đình mình.

T.Thảo - N.Thảo

  • Từ khóa
112474

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?