Thứ 2, 08/07/2024 12:56:26 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Tài nguyên và môi trường 15:10, 18/03/2021 GMT+7

Nét đẹp tết trồng cây

Thu Thảo
Thứ 5, 18/03/2021 | 15:10:40 592 lượt xem
BPO - Nhằm chủ động triển khai công tác quản lý, bảo vệ trồng cây gây rừng, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 31-12-2020 về tổ chức phong trào “Tết trồng cây” và tăng cường công tác bảo vệ, phát triển rừng ngay từ đầu năm 2021. Theo kế hoạch năm 2021, cả nước sẽ trồng khoảng 182 triệu cây xanh. Trong đó có 120 triệu cây xanh phân tán, tăng 1,5 lần so với năm 2020. Từ năm 2020-2025 tăng gấp 2 lần so với kết quả thực hiện năm 2020.

Thực tế, trồng cây xanh được xem là giải pháp hữu hiệu để cải thiện môi trường sống, không chỉ nâng cao ý thức bảo vệ môi trường mà còn mang đến những giá trị thiết thực trong việc xây dựng môi trường sống xanh.

Vì một thành phố xanh

Thành phố Đồng Xoài là một trong những đơn vị điểm trên địa bàn tỉnh thực hiện tuyên truyền, vận động người dân trồng cây, hoa tại các tuyến đường, nhà văn hóa, khu dân cư nhằm xây dựng cảnh quan và hướng đến một đô thị thông minh, xanh - sạch - đẹp. Trong năm 2020, tại lễ phát động phong trào trồng cây vì thành phố xanh tại xã Tân Thành, lãnh đạo UBND thành phố Đồng Xoài và người dân đã trồng 700 cây xanh dọc 2 bên tuyến quốc lộ 14, đoạn từ chợ Tân Thành đến cầu Nha Bích dài gần 2km và các tuyến đường, nhà văn hóa, khu dân cư trên địa bàn xã. 

Tham gia trồng cây xanh góp phần phủ xanh đất trống đồi trọc

Ông Nguyễn Minh Bình, Chủ tịch UBND thành phố, cho biết: Đến nay, qua quá trình chăm sóc, các loại cây trồng đang phát triển rất tốt. Chúng tôi lựa chọn trồng loại cây cao trên 1m thay cho 2m và chủ yếu là các loại cây rễ chùm. Những loại cây này độ bám đất sẽ tốt hơn, tránh tình trạng gãy đổ, gây nguy hiểm cho người dân như đã xảy ra tại đô thị ở một số tỉnh, thành phố khác.

Hiện thành phố Đồng Xoài có 11.034 cây bóng mát, 5.967 cây cảnh tạo hình, 22.776,82m2 cây viền nền và 74.356,38m2 thảm cỏ thuần chủng. Theo kế hoạch trồng cây xanh năm 2021, Đồng Xoài được giao chỉ tiêu trồng 80.000 cây ở cả khu vực đô thị và nông thôn. “Đồng Xoài hiện có khu vực đất bán ngập của hồ thủy lợi Phước Hòa. Chúng tôi sẽ quản lý và cho trồng cây ở khu vực này, tránh tình trạng người dân xâm canh và lấn chiếm. Việc trồng cây sẽ làm tăng diện tích cây xanh đô thị, góp phần giảm áp lực của quá trình đô thị hóa” - ông Nguyễn Minh Bình cho biết thêm.

Hướng đến mục tiêu 1 triệu cây xanh

Thực hiện Chỉ thị số 45/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức phong trào “Tết trồng cây” và tăng cường bảo vệ, phát triển rừng, ngay từ đầu năm 2021, UBND tỉnh đã có văn bản yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp chính quyền, tổ chức đoàn thể, cộng đồng dân cư đối với việc phát triển rừng và trồng cây xanh. UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố phải xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện “Tết trồng cây” vào dịp kỷ niệm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5) và kéo dài trong mùa mưa năm 2021. Các loài cây trồng trong danh mục “Các loài cây chủ yếu trồng rừng theo vùng sinh thái lâm nghiệp” ban hành kèm theo Quyết định số 4961 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các loài cây bản địa khác của tỉnh. Theo đó, năm 2021, Bình Phước sẽ trồng 1 triệu cây xanh, bao gồm 700 ngàn cây phân tán và 300 ngàn cây trồng tập trung tại lòng hồ Phước Hòa, hồ Cần Đơn, 2 bên bờ sông Bé và Khu di tích quốc gia đặc biệt Căn cứ Tà Thiết. Kinh phí thực hiện từ nguồn ngân sách tỉnh và nguồn trồng rừng thay thế. 

Tổng diện tích đất quy hoạch 3 loại rừng của Bình Phước là 173.000 ha, chiếm 25,16% tổng diện tích của tỉnh. Tỷ lệ che phủ rừng của toàn tỉnh khoảng 23%. Trong đó, rừng đặc dụng hơn 31.000 ha, rừng phòng hộ hơn 4.000 ha, rừng sản xuất gần 99.000 ha.

Để thực hiện mục tiêu nêu trên, tại buổi làm việc thông qua kế hoạch trồng cây xanh trên địa bàn tỉnh năm 2021, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền đã yêu cầu các đơn vị Đồng Xoài, Chơn Thành, Đồng Phú, Bình Long, Phước Long tích cực phát động thực hiện phong trào, làm gương cho các đơn vị khác trong phong trào “Tết trồng cây”. Đồng thời, các đơn vị, sở, ngành bố trí nguồn kinh phí linh động, bảo đảm việc thực hiện tiết kiệm nhưng cũng phải có kinh phí chăm sóc cây trong những năm đầu kiến thiết cơ bản. “Phong trào phải được thực hiện trên tinh thần đảm bảo chất lượng, cây trồng phát triển, tránh xảy ra tình trạng cây trồng không đạt chất lượng như vừa qua. Đây cũng là phong trào rất quan trọng góp phần nâng cao tỷ lệ che phủ rừng trên địa bàn tỉnh” - Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền nói.

Quá trình đô thị hóa đang diễn ra khá nhanh và sẽ còn tiếp tục gia tăng cùng với quá trình công nghiệp hóa, tạo sức ép lớn lên môi trường. Bên cạnh đó, môi trường ô nhiễm, đặc biệt là ô nhiễm không khí đang ảnh hưởng rất nghiêm trọng tới chất lượng cuộc sống con người cũng như các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội, nhất là ở khu vực đô thị. Do đó, tích cực trồng cây, gây rừng với nhiều chủng loại cây hữu ích sẽ góp phần phủ xanh đất trống, đồi trọc, mang lại màu xanh cho đất nước. Đồng thời, qua đó nâng cao ý thức và hành vi của mỗi người dân trong việc bảo vệ môi trường sinh thái, môi trường sống hằng ngày của chúng ta.

  • Từ khóa
121242

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu