Thứ 7, 27/04/2024 12:42:31 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thời sự 11:49, 12/03/2024 GMT+7

Họp mặt già làng, người có uy tín tiêu biểu tỉnh Bình Phước năm 2024

Ngọc Huyền - Đặng Hùng
Thứ 3, 12/03/2024 | 11:49:36 1,734 lượt xem
BPO - Sáng nay 12-3, Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Phước tổ chức họp mặt già làng, người có uy tín tiêu biểu năm 2024.

Toàn cảnh buổi gặp mặt

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thị Hằng; Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lê Thị Xuân Trang; Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Thanh Bình chủ trì buổi họp mặt.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thị Hằng mong muốn các già làng, người có uy tín tiếp tục phát huy vai trò của mình, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển của tỉnh

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy bạn MTTQ Việt Nam tỉnh Lê Thị Xuân Trang khẳng định, bằng sự nhiệt tình, trách nhiệm và uy tín của bản thân đối với cộng đồng, già làng, người uy tín trong tỉnh đã có những đóng góp rất quan trọng vào sự phát triển chung của địa phương, cơ sở

Thừa ủy quyền của UBND tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Điểu Nen thông báo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội năm 2023 và kế hoạch phát triển năm 2024 

Dự buổi họp mặt còn có Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Điểu Huỳnh Sang; lãnh đạo các ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các ban, sở ngành, đơn vị, địa phương trong tỉnh cùng hơn 100 già làng, người có uy tín tiêu biểu trên địa bàn tỉnh.

Bình Phước hiện có 41 dân tộc cùng sinh sống, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số có khoảng 203.519 người, chiếm 19,67% dân số toàn tỉnh. Năm 2023, việc triển khai thực hiện chính sách dân tộc và công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể quan tâm thực hiện đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, việc cụ thể hóa các chương trình, chính sách đảm bảo an sinh và phúc lợi xã hội trong vùng đồng bào dân tộc luôn được triển khai thực hiện kịp thời. Đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục có sự phát triển toàn diện trên các lĩnh vực, góp phần quan trọng trong giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. 

Các già làng, người có uy tín chia sẻ tâm tư nguyện vọng tại buổi họp mặt

Bên cạnh đó, già làng, người có uy tín đã phát huy hiệu quả vai trò của mình trong tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn, củng cố quốc phòng - an ninh; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh.

Chính quyền, MTTQ các cấp đã tổ chức thăm hỏi, gặp gỡ, tiếp xúc già làng, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số được 148 đợt với trên 1.027 lượt người tham gia; tặng 661 phần quà, trị giá 378 triệu đồng. Phối hợp vận động và tổ chức trao tặng 385 thẻ bảo hiểm y tế và 450 phần quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, các đối tượng là hộ nghèo, cận nghèo người dân tộc thiểu số, đối tượng bảo trợ xã hội. Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh tiếp tục hỗ trợ xây dựng 673 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở, trị giá 32,6 tỷ đồng; hỗ trợ xây dựng 259 căn nhà đại đoàn kết cho chương trình giảm nghèo bền vững, trị giá trên 20,7 tỷ đồng...

Sau khi nghe đại diện UBND tỉnh thông báo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội năm 2023 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 của tỉnh, các già làng, người có uy tín tham dự buổi họp mặt đã góp ý, trao đổi nhiều tâm tư nguyện vọng với lãnh đạo tỉnh. Trong đó, đề nghị tỉnh hỗ trợ cồng chiêng, trang phục biểu diễn cho đồng bào S’tiêng để bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Đề nghị hỗ trợ bồn nước sạch, xây dựng đường giao thông nông thôn, giải quyết việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xét duyệt hộ nghèo và các chế độ liên quan cho bà con dân tộc thiểu số; tiếp tục thực hiện việc xét tuyển con em đồng bào dân tộc thiểu số vào trường dân tộc nội trú...

Lãnh đạo tỉnh tặng quà các già làng, người có uy tín tại buổi họp mặt

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thị Hằng đã ghi nhận và đánh giá cao sự đóng góp của các già làng, người có uy tín trong toàn tỉnh vào thành tựu chung tỉnh nhà. Đồng thời, yêu cầu trong thời gian tới, các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQVN các cấp, các vị già làng, người có uy tín tập trung vào một số nhiệm vụ như: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua do địa phương phát động; Tập trung triển khai các giải pháp để thực hiện Chương trình hành động số 17 của Tỉnh ủy và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, tập trung thực hiện hiệu quả 3 chương trình mục tiêu quốc gia gồm chương trình xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng đề nghị già làng, người có uy tín tiếp tục phát huy vai trò của mình trong việc vận động đồng bào dân tộc thiểu số chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tham gia các phong trào thi đua, tích cực đấu tranh phòng chống tệ nạn xã hội, thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển của tỉnh...

  • Từ khóa
191414

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu