Thứ 5, 09/05/2024 11:28:42 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thời sự 12:39, 12/01/2024 GMT+7

Thành công năm 2023 của tỉnh có sự đóng góp lớn của ngành dân vận

Ngọc Bích - Công Minh
Thứ 6, 12/01/2024 | 12:39:48 2,251 lượt xem
BPO - Sáng 12-1, Ban Dân vận Tỉnh ủy phối hợp với Thường trực Huyện ủy Phú Riềng tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận, Ban chỉ đạo quy chế dân chủ, Ban chỉ đạo vận động quần chúng liên ngành, các chương trình phối hợp năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Dự hội nghị có: Phó Vụ trưởng Cơ quan Thường trực Ban Dân vận Trung ương tại TP. Hồ Chí Minh Cao Hồng Hưng; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thị Hằng; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh, đơn vị và địa phương liên quan.

Các đại biểu dự hội nghị

Năm 2023, công tác dân vận đã đạt nhiều kết quả tích cực, tạo ra những dấu ấn trong các phong trào. Điển hình cuộc thi “Dân vận khéo” từ tỉnh đến cơ sở thu hút được sự tham gia đông đảo của đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận. MTTQ các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội có nhiều đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, nắm bắt tình hình nhân dân, phát huy dân chủ, tăng cường hoạt động giám sát, phản biện, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền.

Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Phú Riềng tặng lãng hoa chúc mừng hội nghị

Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Trịnh Thanh Tuệ báo cáo tóm tắt công tác dân vận năm 2023

Các phong trào thi đua lao động sản xuất, giúp nhau giảm nghèo, phát triển kinh tế; hỗ trợ vay vốn, khoa học kỹ thuật được các hội, đoàn thể quan tâm thực hiện và mang lại hiệu quả thiết thực. Kết quả, năm 2023, hơn 7.000 hộ nghèo, khó khăn được giúp đỡ vốn, sinh kế và nhà ở; khoảng 29.130 ngày công và trên 40,7 tỷ đồng thực hiện các công trình dân sinh. Ngoài ra, Quỹ vì người nghèo toàn tỉnh đã vận động được 8,9 tỷ đồng. Với nhiều phong trào, hoạt động thiết thực đã góp phần phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện giảm nghèo bền vững và nâng cao đời sống của nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Các đơn vị, địa phương tham luận tại hội nghị

Bên cạnh đó, phong trào “Dân vận khéo” trong xây dựng nông thôn mới có những kết quả nổi bật, đặc biệt là việc vận động nhân dân chung tay làm đường giao thông, hiến đất làm đường.

Công tác dân vận của các đơn vị lực lượng vũ trang cũng đạt được những kết quả tích cực trong việc triển khai phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, đấu tranh phòng chống các tệ nạn xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh có 665 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia làm công tác dân vận, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, cấp ủy, chính quyền địa phương khởi công xây dựng được 16/17 căn “Nhà tình nghĩa quân - dân” trị giá hơn 1,3 tỷ đồng. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh thường xuyên đổi mới nội dung, phương pháp vận động quần chúng, bám sát nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, tham mưu xử lý kịp thời các vụ việc phức tạp nảy sinh. Đồng thời triển khai thực hiện được nhiều mô hình, chương trình phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo cho nhân dân trên khu vực biên giới mang lại hiệu quả thiết thực. Binh đoàn 16 đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, lực lượng địa phương nắm chắc tình hình địa bàn, tư tưởng, dư luận nhân dân; tăng cường công tác dân vận, góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, lực lượng công an trên địa bàn tỉnh xây dựng kế hoạch phân công cán bộ chiến sĩ trực tiếp xuống địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đồng bào có đạo để tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của quần chúng nhân dân và nắm tình hình có liên quan đến an ninh trật tự.


Hội nghị đã triển khai 10 nhiệm vụ trọng tâm cho công tác dân vận và ký kết các chương trình phối hợp năm 2024 với các đơn vị liên quan.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thị Hằng cho rằng những thành công của tỉnh trong năm 2023 có phần đóng góp rất lớn của ngành dân vận. Đồng thời đề nghị công tác dân vận của hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh tập trung tuyên truyền các chủ trương, chính sách, những nội dung về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; triển khai các chương trình dự án giao thông trọng điểm để nhân dân tham gia giám sát và hưởng ứng ủng hộ thực hiện. Phải sâu sát cơ sở, tăng cường công tác phối hợp, tuyên truyền, nắm bắt tình hình nhân dân, dân tộc, tôn giáo để tham mưu cấp ủy chỉ đạo, xử lý kịp thời các kiến nghị, đề xuất của nhân dân. Song song đó làm tốt công tác vận động quần chúng. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận chính quyền; tăng cường công tác dân vận của các đơn vị lực lượng vũ trang; đẩy mạnh việc phối kết hợp trong thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận ở địa phương, đơn vị. Tăng cường bồi dưỡng, đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ dân vận các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thị Hằng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Lê Thị Xuân Trang tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh 

Nhân dịp năm mới 2024 và Tết Nguyên đán 2024 đang đến gần, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thị Hằng đề nghị ngành dân vận tập trung chăm lo cho người nghèo, gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn vui xuân đón tết với phương châm “nhà nhà có tết, người người vui tết”.

Các đơn vị ký kết chương trình thi đua và các chương trình phối hợp năm 2024

  • Từ khóa
186830

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu