
Các đại biểu tham dự hội nghị
Năm 2023, dù ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 kéo dài, suy thoái kinh tế, tuy nhiên, với tinh thần quyết liệt, kịp thời cùng nhiều giải pháp đồng bộ trong chỉ đạo, điều hành, huyện Phú Riềng đã đạt nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Kết quả có 21/23 chỉ tiêu đạt và vượt so với kế hoạch.

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Lê Anh Nam phát biểu về công tác điều hành của UBND huyện
Tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện ước thực hiện đạt hơn 232 tỷ đồng, đạt 76,18% dự toán điều chỉnh tỉnh giao. Tổng chi ngân sách ước thực hiện hơn 597 tỷ đồng, đạt 90,15% dự toán điều chỉnh tỉnh giao. Sản xuất nông nghiệp tiếp tục duy trì và phát triển ổn định; chăn nuôi phát triển theo hướng quy mô lớn, trang trại công nghiệp. Trong năm, huyện đã thành lập thêm 4 hợp tác xã; có 5 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP. Huyện đã cấp 750 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tách ra khỏi lâm phần theo quy hoạch 3 loại rừng…


Các đại biểu thảo luận, đóng góp ý kiến
Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, môi trường tiếp tục được quan tâm, thực hiện. Toàn huyện có 21/39 trường đạt chuẩn quốc gia (trong đó có 1 trường đạt mức độ 2); giải quyết, giới thiệu việc làm cho 2.410 lao động, đào tạo nghề cho 560 lao động. Số hộ nghèo của huyện còn 43 hộ, chiếm 0,17%; tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế ước đạt 93,87%, vượt chỉ tiêu nghị quyết.

Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thị Xuân Hòa kết luận hội nghị
Hội nghị đã thông qua các báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024; báo cáo kế hoạch sử dụng đất năm 2024; slogan huyện Phú Riềng...

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026