Theo đánh giá, qua các thời kỳ chiến tranh, Quân khu 7 là địa bàn chiến lược quan trọng, có rất nhiều đơn vị, lực lượng tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu; số lượng liệt sĩ hy sinh rất lớn. Tuy nhiên, qua thời gian dài công tác lưu trữ hồ sơ về liệt sĩ tại các cơ quan, đơn vị không đầy đủ, nhất là đối với các đơn vị đã sáp nhập, giải thể. Không chỉ vậy, địa bàn Quân khu 7 rộng, địa hình phức tạp. Hiện nay, các tỉnh trên địa bàn quân khu có sự bứt phá phát triển kinh tế rất mạnh mẽ, nhiều khu đô thị mới, khu công nghiệp, khu chế xuất ngày càng nhiều. Với những đặc điểm ấy, địa hình, địa vật thay đổi nhiều nên ảnh hưởng rất lớn trong việc kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ. Ngoài ra nhân chứng trực tiếp phát hiện mộ liệt sĩ còn ít, chủ yếu dựa vào người cao tuổi thông tin lại với con cháu thì chỉ biết khu vực, không biết nơi chôn cất cụ thể. Tất cả những vấn đề này gây không ít khó khăn cho công tác nắm thông tin và tìm kiếm quy tập.
Hài cốt liệt sĩ được Đội K72 quy tập tại Campuchia trong đợt 2, giai đoạn XXII
Không chịu lùi bước trước khó khăn, thời gian qua, Ban chỉ đạo 515 Quân khu 7 chỉ đạo Bộ chỉ huy quân sự các tỉnh trên địa bàn làm tốt công tác phối hợp, rà soát, xác minh, hoàn thiện hồ sơ danh sách liệt sĩ. Công tác lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ được quân khu chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm túc. Tổ chức thu thập, tổng hợp thông tin liệt sĩ, mộ liệt sĩ; rà soát, xác minh, kết luận thông tin nơi hy sinh, chôn cất ban đầu của liệt sĩ, đối chiếu, khảo sát, xác định vị trí, kết luận thông tin mộ liệt sĩ trên thực địa, chụp ảnh, vẽ sơ đồ mộ chí, vị trí tọa độ nghĩa trang, lập bản đồ tìm kiếm đúng hướng dẫn…
Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo 515 các tỉnh đã có sự phối hợp kết nối chặt chẽ của các cơ quan chức năng, các đơn vị, địa phương, cựu chiến binh đã cùng công tác, chiến đấu và các hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ trên cả nước đối với công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ.
Cùng với các đơn vị, Bộ chỉ huy quân sự các tỉnh, thành phố, sở lao động - thương binh và xã hội, hội cựu chiến binh cấp tỉnh phối hợp chủ động tiếp nhận thông tin liệt sĩ, mộ liệt sĩ bằng nhiều nguồn, nhiều hình thức, biện pháp, huy động được hầu hết các tổ chức, cá nhân tham gia; phối hợp rà soát, xác minh, khử trùng lặp, hoàn chỉnh danh sách liệt sĩ hy sinh trên địa bàn bảo đảm chặt chẽ, đúng quy trình, quy định, mang lại hiệu quả thiết thực.
Trong đợt 2, giai đoạn XXII, qua công tác thăm nắm thông tin, sự hỗ trợ, tạo điều kiện từ nước bạn Campuchia và với tinh thần trách nhiệm cao, cố gắng, nỗ lực vượt qua khó khăn, Đội K72, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã tìm kiếm, cất bốc 83 hài cốt liệt sĩ và chuyên gia quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Vương quốc Campuchia. Riêng lực lượng tại chỗ đã tìm kiếm, cất bốc quy tập được 31 hài cốt tại một số khu vực trên địa bàn tỉnh. |
Phát biểu tại hội nghị rút kinh nghiệm rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh Bình Phước Trần Tuyết Minh đề nghị Cục Chính sách, Tổng cục Chính trị chỉ đạo các đơn vị quân đội, các hội, ban liên lạc truyền thống các đơn vị tham gia chiến đấu trên địa bàn tỉnh Bình Phước cung cấp thông tin chính xác số liệu từ sau giải phóng, đã quy tập, về nơi hy sinh, an táng ban đầu để Ban chỉ đạo 515 tỉnh có cơ sở xác minh thông tin, kết luận địa bàn và tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đạt hiệu quả tốt.
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh Bình Phước Trần Tuyết Minh phát biểu tại hội nghị sáng 30-8
Thiếu tướng Trần Vinh Ngọc, Phó Chính ủy Quân khu, Trưởng ban Chỉ đạo 515 Quân khu 7 phát biểu chỉ đạo hội nghị
Thiếu tướng Trần Vinh Ngọc, Phó Chính ủy Quân khu, Trưởng ban Chỉ đạo 515 Quân khu 7, yêu cầu: Công tác rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ; xác minh, kết luận địa bàn; lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ có mối quan hệ chặt chẽ, hữu cơ với nhau, là tiền đề, cơ sở của nhau. Quá trình triển khai thực hiện, yêu cầu Ban chỉ đạo 515 các cấp cần tiến hành phối hợp nhịp nhàng, không tách rời, không tuyệt đối hóa nhiệm vụ nào. Đây là cơ sở để Đảng, Nhà nước, quân đội, quân khu, từng địa phương, cơ quan, đơn vị sớm hoàn thành nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, đáp ứng tình cảm, nguyện vọng tha thiết của gia đình liệt sĩ, thể hiện sâu sắc đạo lý, truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc ta.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026