Thứ 6, 17/05/2024 09:16:38 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thời sự 11:57, 03/08/2023 GMT+7

Xã hội hóa và an ninh nguồn nước đặt ra cho Luật Tài nguyên nước (sửa đổi)

Anh Nam
Thứ 5, 03/08/2023 | 11:57:28 1,541 lượt xem
BPO - Sáng 3-8, tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức hội nghị bồi dưỡng “Kỹ năng phân tích chính sách đối với một số vấn đề liên quan đến xã hội hóa trong lĩnh vực tài nguyên nước” cho hơn 140 đại biểu của 41 tỉnh, thành trong cả nước.

Hội nghị dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Công tác đại biểu, đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Phước. Đại biểu Quốc hội Nguyễn Tuấn Anh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Công tác đại biểu phát biểu khai mạc hội nghị

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Phước còn có 3 đại biểu tham gia hội nghị gồm: Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách, phụ trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Phước Điểu Huỳnh Sang; Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Công Thương Vũ Ngọc Long; Chủ tịch Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh Bình Phước Huỳnh Thành Chung.

Phó Trưởng đoàn chuyên trách, phụ trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Phước Điểu Huỳnh Sang cùng các đại biểu tham gia hội nghị

Hội nghị diễn ra trong 2 ngày (3 và 4-8). Nội dung tập trung vào một số kỹ năng cơ bản trong quy trình lập pháp giúp các đại biểu tham gia góp ý vào dự thảo Luật Tài nguyên nước sau khi đã thảo luận tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XV. Ngoài ra, hội nghị còn là diễn đàn để các đại biểu Quốc hội khóa trước trao đổi, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm với đại biểu đương nhiệm về những vấn đề liên quan tới phân tích chính sách đối với xã hội hóa trong lĩnh vực tài nguyên nước.

Toàn cảnh hội nghị bồi dưỡng “Kỹ năng phân tích chính sách đối với một số vấn đề liên quan đến xã hội hóa trong lĩnh vực tài nguyên nước”

Thực tế quản lý nhà nước nói chung về quản lý tài nguyên nước ở Việt Nam trong thời gian qua cho thấy, việc chỉ trông chờ vào nguồn lực nhà nước (con người và ngân sách) thường gây áp lực cho các cơ quan quản lý, đồng thời không bảo đảm tính linh hoạt, hiệu quả như mong đợi. Bài học kinh nghiệm từ các quốc gia cho thấy, tăng cường xã hội hóa, huy động nguồn lực từ khối tư nhân tham gia vào các hoạt động quản lý, bảo vệ, phát triển tài nguyên nước là không thể thiếu để hướng đến việc bảo đảm an ninh nguồn nước và quản lý tài nguyên nước một cách bền vững.


Các đại biểu tham dự hội nghị chụp ảnh lưu niệm

Dự án Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) được xem xét, thảo luận tại kỳ họp thứ 5, dự kiến thông qua tại kỳ họp thứ 6 vào cuối năm 2023. Quá trình thảo luận tại kỳ họp thứ 5 đã nêu ra nhiều vấn đề cần xem xét, hoàn thiện, trong đó có nhiều ý kiến khác nhau về xã hội hóa lĩnh vực tài nguyên nước và an ninh nguồn nước. Hội nghị lần này sẽ cung cấp cho các đại biểu một cái nhìn tổng thể về thực trạng ở Việt Nam để tham gia tích cực, hiệu quả vào việc hoàn chỉnh dự án luật trong thời gian tới.

  • Từ khóa
174335

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu