Thứ 6, 29/03/2024 16:27:54 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thời sự 10:13, 16/05/2023 GMT+7

Bình Phước: Phát động trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2023

Thanh Mảng - Trương Hiện
Thứ 3, 16/05/2023 | 10:13:34 1,436 lượt xem
BPO - Thiết thực chào mừng kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2023), sáng nay 16-5, tại Cụm công nghiệp Tân Tiến 1, xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh Bình Phước tổ chức lễ phát động trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2023.

Dự lễ có nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành và huyện, thị xã, thành phố, lực lượng vũ trang trong tỉnh…

Các đại biểu dự lễ

Một tiết mục văn nghệ chào mừng tại lễ phát động

Trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Phước đã đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội. Bên cạnh đó, tỉnh luôn xác định trồng cây xanh là việc làm quan trọng, gắn liền với quá trình phát triển toàn diện, bền vững của địa phương, không chỉ hôm nay mà cho cả thế hệ mai sau. Bình Phước đã quan tâm chỉ đạo triển khai nhiều chương trình trồng rừng, phục hồi rừng, trồng cây phân tán, thúc đẩy bảo vệ môi trường sinh thái, tạo nguồn nguyên liệu cho ngành công nghiệp chế biến gỗ.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh phát động trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2023

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đồng Phú Nguyễn Anh Tuấn phát biểu hưởng ứng lễ phát động trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2023

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh giao chỉ tiêu trồng cây xanh cho các huyện, thị xã trong tỉnh

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Mi giao chỉ tiêu trồng cây xanh cho lực lượng vũ trang, công ty cao su đóng chân trên địa bàn tỉnh

Riêng năm 2022, Bình Phước đã trồng gần 320 ngàn cây xanh theo Đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025” của Thủ tướng Chính phủ, với tỷ lệ cây sống sau khi trồng đạt 89,74%. Tuy nhiên, biến đổi khí hậu toàn cầu, tiến trình đô thị hóa cùng với việc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đã gây nên những thách thức to lớn đối với môi trường. Tỷ lệ cây xanh tính trên đầu người trong đô thị và nhiều khu vực nông thôn vẫn thấp so với mức tiêu chuẩn, vì vậy trồng cây xanh càng trở nên cần thiết.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền đánh trống phát động phong trào trồng cây xanh năm 2023

Để triển khai thành công kế hoạch trồng cây xanh năm 2023, thay mặt Đảng bộ, chính quyền tỉnh Bình Phước, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền cùng các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức hoạt động tuyên truyền sâu rộng đến nhân dân về mục đích, ý nghĩa, vai trò, tác động to lớn, lợi ích toàn diện, lâu dài và giá trị nhân văn của việc trồng cây, trồng rừng. Tổ chức phát động lễ trồng cây phù hợp điều kiện của địa phương, cơ quan, đơn vị, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, góp phần xây dựng tỉnh Bình Phước phát triển toàn diện, bền vững, đảm bảo đô thị, nông thôn xanh - sạch - đẹp và thân thiện với môi trường.

Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết trồng cây tại Cụm công nghiệp Tân Tiến 1, xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú


Lãnh đạo tỉnh, các địa phương cùng các cựu chiến binh, cán bộ lão thành cách mạng trồng cây xanh tại Cụm công nghiệp Tân Tiến 1, xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú.

  • Từ khóa
168012

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu