Trong điều kiện ngày càng khó khăn do địa hình thay đổi, nhân chứng trực tiếp biết nơi có mộ liệt sĩ hầu hết đã mất, trên cơ sở các nguồn thông tin khu vực được lưu trữ trước đây, Đội K72 đã vận dụng linh hoạt, tuyên truyền đến trưởng phum, xã của nước bạn Campuchia thông qua nhóm hội trên các trang mạng để tuyên truyền đến con cháu của các nhân chứng trước đây, qua đó tìm ra những thông tin quý giá mà cha mẹ họ kể lại. Từ đó kết hợp với nhiều nhân chứng tại địa phương, thông tin từ các cựu chiến binh từng chiến đấu trên địa bàn và thông tin từ các cộng tác viên khai thác trong tư liệu từ phía Mỹ đã công bố để đối chiếu, xác định vị trí khảo sát đào tìm. Qua hơn 2 tuần thực hiện nhiệm vụ đến nay (6-3-2023), Đội K72 đã tìm kiếm, quy tập được 8 bộ hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam.

Thượng tá Nguyễn Quốc Định, Đội trưởng Đội K72 tổ chức khảo sát tìm kiếm tại tỉnh Kratie, Vương quốc Campuchia
Với sự nỗ lực cố gắng của cán bộ, chiến sĩ và những thông tin đặc biệt quý giá nhận được, tin tưởng trong đợt này, Đội K72 sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ, tìm kiếm quy tập được nhiều hài cốt liệt sĩ hồi hương về Việt Nam.

Thượng tá Nguyễn Ngọc Ánh, Chính trị viên Đội K72 khảo sát nắm thông tin tại tỉnh Kampong Thom, Vương quốc Campuchia.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026