Theo báo cáo của Chính phủ, 9 tháng của năm 2022, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng kinh tế phục hồi tích cực, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm trong điều kiện gặp nhiều khó khăn. Thị trường tiền tệ, mặt bằng lãi suất, tỷ giá tương đối ổn định. Tăng trưởng GDP 9 tháng đạt 8,83%; ước cả năm đạt khoảng 8%. Sự phục hồi kinh tế diễn ra khá đồng đều giữa các địa phương, trong đó nhiều địa phương đạt tốc độ tăng trưởng cao.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Phước thảo luận tại tổ 14 với 2 tỉnh Bắc Ninh và Đồng Nai
Đánh giá cao nỗ lực của Chính phủ, song đại biểu Điểu Huỳnh Sang, Phó trưởng đoàn chuyên trách, phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Bình Phước cho rằng, việc bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp hiện nay còn thấp và tình trạng tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế bị chững lại.
Sau hơn 2 năm diễn ra đại dịch Covid-19, nhiều địa phương thực hiện giãn cách xã hội nên nhu cầu khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe của người dân tăng rất cao. Nếu như không có bảo hiểm y tế sẽ khiến người nghèo, người dân tộc thiểu số, người lao động gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến công tác chăm sóc sức khỏe và chính sách an sinh xã hội cho người dân. Vì vậy, Chính phủ cần có những giải pháp quyết liệt trong việc bao phủ bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội.
Trong số 16 chỉ tiêu cụ thể của ngành y tế được giao, chỉ có 9/16 chỉ tiêu ước đạt kế hoạch, còn lại 7 chỉ tiêu ước không đạt kế hoạch. Các chỉ tiêu này liên quan chủ yếu đến tình trạng thiếu thuốc, vật tư, thiết bị y tế xảy ra tại các bệnh viện công.
Theo báo cáo của Bộ Y tế, có 28/34 địa phương và 12/21 bệnh viện tuyến trung ương xuất hiện tình trạng thiếu thuốc, chủ yếu là một số thuốc kháng sinh dự trữ dùng để điều trị bệnh nhân tim mạch, tăng huyết áp, sốt xuất huyết.

Đại biểu Điểu Huỳnh Sang, Phó trưởng đoàn chuyên trách, phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Phước phát biểu thảo luận
Đại biểu Điểu Huỳnh Sang đề nghị Bộ Y tế phải đánh giá thêm về tình trạng thiếu thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế ở tuyến cơ sở như thế nào để thấy thực trạng chung chứ không riêng gì tuyến trung ương và các bệnh viện trung ương. Từ đó, thời gian tới có những giải pháp căn cơ trong việc chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.
Trên lĩnh vực giáo dục và đào tạo, đại biểu Điểu Huỳnh Sang đề nghị Bộ Nội vụ, Bộ Giáo dục và Đào tạo cần có giải pháp hiệu quả hơn trong việc phân bổ biên chế giáo viên, khắc phục tình trạng thiếu giáo viên như hiện nay.
Đại biểu Điểu Huỳnh Sang chỉ ra một thực tế đáng lo ngại là chất lượng một số sách giáo khoa theo chương trình giáo dục phổ thông có nhiều hạn chế và nhiều điểm cần phải rà soát kỹ hơn. Công tác phát hành sách cũng còn bất cập, gây khó khăn cho phụ huynh, học sinh.
Liên quan đến việc triển khai thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia, đại biểu Điểu Huỳnh Sang cho rằng hiện rất chậm, các địa phương chỉ mới cơ bản hoàn thành việc xây dựng, ban hành nghị quyết quy định về tiêu chí, nguyên tắc, định mức phân bổ vốn; việc chậm ban hành các văn bản hướng dẫn cũng như chậm phân bổ vốn cho các chương trình tác động lớn đến tăng trưởng cũng như giảm hiệu quả sử dụng vốn đầu tư.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026