Tham gia đoàn giám sát có các thành viên Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban HĐND tỉnh và các sở, ngành liên quan.
Phó trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh, Trưởng đoàn giám sát Vũ Thanh Ngữ phát biểu tại buổi giám sát
Theo báo cáo của UBND huyện, Bù Đăng hiện đang quản lý 2.791 đối tượng chính sách là người có công với cách mạng. Trong đó, có 496 đối tượng hưởng trợ cấp thường xuyên và 2.295 đối tượng hưởng trợ cấp không thường xuyên. Công tác thực hiện các chế độ, chính sách đối với người có công và thân nhân người có công được đặc biệt quan tâm; công tác xã hội hóa chăm lo đời sống người có công được thực hiện tốt, tạo sức lan tỏa rộng rãi trong toàn xã hội. Nhờ đó, đến nay 100% gia đình người có công đều có mức sống từ trung bình trở lên.
Việc giải quyết chế độ, chính sách được các phòng, ban chuyên môn thực hiện kịp thời. Từ năm 2019 đến nay, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội đã hướng dẫn, tiếp nhận, tham mưu giải quyết 855 hồ sơ, thủ tục hành chính cho người có công, trong đó, 100% hồ sơ được giải quyết đúng hẹn. Nhiều năm qua, huyện không còn tình trạng người có công bức xúc, khiếu nại liên quan đến chế độ, chính sách…
Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nguyễn Thị Hương Giang lưu ý huyện đẩy mạnh tuyên truyền việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với người có công
Tỉnh ủy viên, Giám đốc - Tổng biên tập Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước (BPTV) Nguyễn Thị Minh Nhâm đề xuất huyện quan tâm việc quản lý xã hội hóa nguồn quỹ đền ơn đáp nghĩa để chăm lo đời sống người có công
Phó chủ tịch UBND huyện Bù Đăng Nguyễn Văn Lưu làm rõ ý kiến của các thành viên đoàn giám sát
Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bù Đăng Lê Thanh Hải thông tin thêm những nội dung liên quan đến Quỹ “đền ơn đáp nghĩa” của huyện
Trên cơ sở báo cáo và các ý kiến trao đổi tại buổi giám sát, Phó trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh, Trưởng đoàn giám sát Vũ Thanh Ngữ đánh giá cao những nỗ lực của huyện Bù Đăng trong việc chăm lo đời sống người có công. Xác định việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người có công là việc làm thường xuyên hằng ngày, thời gian tới huyện cần tăng cường chỉ đạo phòng, ban chuyên môn thực hiện tốt hơn nữa việc giải quyết các chế độ, chính sách cho người có công.
* Trước đó, đoàn đã giám sát tại xã Nghĩa Trung, lãnh đạo UBND xã cho biết, từ năm 2019 đến nay, trung bình mỗi năm xã thực hiện chi trả trợ cấp hằng tháng cho người có công và thân nhân người có công khoảng 1,6 tỷ đồng; giải quyết trợ cấp một lần cho 65 trường hợp gần 370 triệu đồng…
Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Phú Riềng Nguyễn Thị Xuân Hòa yêu cầu xã Nghĩa Trung mạnh dạn chỉ ra những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện chính sách đối với người có công để có giải pháp khắc phục và thực hiện hiệu quả
Các thành viên đoàn giám sát đề nghị xã nêu rõ hơn những khó khăn, vướng mắc để đoàn dễ dàng nắm bắt, từ đó có hướng tham mưu, đề xuất, giải quyết nhằm chăm lo tốt hơn về mặt vật chất và tinh thần cho người có công và thân nhân người có công trong thời gian tới.
Lãnh đạo xã Nghĩa Trung báo cáo, làm rõ một số ý kiến, kiến nghị của đoàn giám sát

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026