Phó trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Nguyễn Ngọc Lương đặt ra một số vấn đề liên quan đến công tác bồi dưỡng đào tạo tại Trường cao đẳng Bình Phước
Báo cáo với đoàn giám sát, đại diện lãnh đạo Trường cao đẳng Bình Phước cho biết: Hiện nhà trường có 10 cán bộ, giảng viên thuộc khoa sư phạm giảng dạy chuyên môn giáo dục mầm non. Hàng năm trường được giao chỉ tiêu đào tạo 150 người. Tuy nhiên, giai đoạn 2018-2021, trường đã đào tạo được 5 lớp với 99 sinh viên.
Tại buổi làm việc, ban giám hiệu trường đề xuất được tạo cơ chế để thực hiện chức năng bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non. Bởi thực tế nhu cầu bồi dưỡng nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ của giáo viên tại các cơ sở mầm non trên địa bàn tỉnh rất cao, trong khi thời gian qua nhà trường chỉ thực hiện chức năng đào tạo.
Đại diện Ban giám hiệu Trường cao đẳng Bình Phước giải đáp những nội dung các thành viên đoàn giám sát quan tâm
Nhà trường cũng mong muốn được tạo cơ chế để mở thêm trường mầm non thực hành nhằm hướng tới phát triển thành trung tâm đào tạo, bồi dưỡng, thực hành cho đội ngũ giáo viên mầm non trong tỉnh.
Trên cơ sở ý kiến trao đổi của các thành viên đoàn giám sát tại buổi làm việc, Trưởng đoàn giám sát Vũ Thanh Ngữ lưu ý: Nhà trường cần chủ động hơn trong việc đề xuất, tham mưu, phối hợp với các sở, ngành và UBND tỉnh để có hướng tháo gỡ khó khăn trong công tác đào tạo, bồi dưỡng.
Trưởng đoàn giám sát Vũ Thanh Ngữ lưu ý nhà trường cần chủ động hơn trong công tác liên kết đào tạo, bồi dưỡng
Đối với những nội dung kiến nghị của nhà trường, đoàn sẽ ghi nhận, nghiên cứu và có hướng tham mưu, đề xuất đến các cấp có thẩm quyền.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026