Thứ 6, 28/06/2024 06:36:02 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thời sự 18:37, 11/01/2022 GMT+7

Năm 2021, sản lượng khai thác mủ cao su của VRG đạt 402.900 tấn

Ngọc Huyền - Trung Quang
Thứ 3, 11/01/2022 | 18:37:06 2,799 lượt xem
BPO - Chiều nay (11-1), Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam (VRG) đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác sản xuất - kinh doanh năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

Dự hội nghị có Phó trưởng Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp Trung ương Nguyễn Cảnh Việt; Phó chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Ngọc Cảnh; lãnh đạo các ban, vụ, ngành Trung ương, địa phương và các đơn vị kết nghĩa, lãnh đạo VRG qua các thời kỳ. Cùng tham dự hội nghị có Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Huỳnh Anh Minh.

Toàn cảnh hội nghị

Phó chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Ngọc Cảnh phát biểu tại hội nghị

Ông Trần Ngọc Thuận, Chủ tịch Hội đồng quản trị VRG phát biểu tại hội nghị

Trong điều kiện khó khăn của năm 2021, VRG đã cơ bản vượt khó, các chỉ tiêu quan trọng đều đạt và vượt kế hoạch được thỏa thuận. Sản lượng khai thác mủ cao su đạt 402.900 tấn, đạt 106% kế hoạch, tăng hơn 30.000 tấn so với năm 2020. Thu mua đạt trên 90.500 tấn, vượt 28% so với kế hoạch; tiêu thụ trên 490.000 tấn, vượt 7% so với kế hoạch. Tổng doanh thu hợp nhất đạt trên 28.500 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế ước trên 6.100 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế ước trên 5.100 tỷ đồng. Thu nhập bình quân của người lao động đạt hơn 8,6 triệu đồng/người/tháng, tăng 10% so với kế hoạch tiền lương được phê duyệt.

2021 cũng là năm thứ ba VRG thực hiện Chương trình Phát triển bền vững giai đoạn 2019-2024. Đến nay, có 12 công ty thành viên đã được cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững theo tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế (VFCS/PEFC-FM) với trên 70.030 ha cao su; 22 nhà máy chế biến mủ cao su được cấp chứng chỉ quốc tế PEFC-CoC. 20 doanh nghiệp thuộc VRG được công nhận danh hiệu “Doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam”. VRG được bình chọn là 1 trong 50 công ty niêm yết tốt nhất lần thứ 9 do Forbes Việt Nam công bố.

Các cá nhân vinh dự được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất và hạng Nhì của Chủ tịch nước

VRG nhận cờ thi đua của Chính phủ

6 tập thể thuộc VRG nhận cờ thi đua của Chính phủ

Thực hiện hoạt động doanh nghiệp chung tay cùng cộng đồng phòng chống dịch bệnh, VRG đã ủng hộ 200 tỷ đồng cho Quỹ vắc xin phòng Covid-19 quốc gia. Tập đoàn và Công đoàn Cao su Việt Nam còn hỗ trợ hàng tỷ đồng cho các tỉnh thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19. Song song đó, VRG phối hợp chặt chẽ với Công đoàn, Đoàn thanh niên, các tổ chức đoàn thể xã hội khác thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, góp phần củng cố, bảo vệ quốc phòng - an ninh nơi các công ty thành viên trú đóng. Hoạt động đầu tư trồng cao su ở nước ngoài có hiệu quả, đã và đang góp phần củng cố mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa Việt Nam với các nước bạn Lào và Campuchia.

Với sự nỗ lực và quyết tâm cao nhất, năm 2022, VRG tiếp tục thực hiện chiến lược phát triển Tập đoàn bền vững dựa trên 3 trụ cột: Phát triển kinh tế - Bảo vệ môi trường - Trách nhiệm xã hội. VRG đặt ra chỉ tiêu doanh thu hợp nhất dự kiến 30.000 tỷ đồng; lợi nhuận hợp nhất dự kiến 6.300 tỷ đồng.

Dịp này, ông Nguyễn Tiến Đức, nguyên Phó tổng giám đốc VRG; ông Nguyễn Duy Linh, Tổng giám đốc Công ty CP cao su Chư Sê Kampong Thom đã vinh dự được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất. Công ty CP cao su Chư Sê Kampong Thom; bà Trần Thị Kim Thanh, nguyên thành viên Hội đồng thành viên Công ty cao su Bình Long; bà Nguyễn Thị Hoàng Uyên, Phó ban Tuyên giáo thi đua VRG; ông Phạm Đình Luyến, Tổng giám đốc Công ty Cao su Chư Păh được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì. Ngoài ra, VRG và 6 tập thể thuộc Tập đoàn được nhận cờ thi đua của Chính phủ. Nhiều tập thể, cá nhân khác có thành tích xuất sắc cũng được tuyên dương, khen thưởng tại hội nghị.

  • Từ khóa
135301

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu