Ủy viên Trung ương Đảng, Phó thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành; đại diện lãnh đạo Đảng, Quốc hội, các ban, bộ, ngành Trung ương dự tại điểm cầu Hà Nội. Tại điểm cầu Bình Phước, Phó chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cùng dự hội nghị.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành dự tại điểm cầu Bình Phước
Trong năm 2021, trước diễn biến khó lường của dịch Covid-19, nhưng với nỗ lực trong công tác chỉ đạo, điều hành, cùng với sự phối hợp tích cực, hiệu quả của các địa phương và cộng đồng doanh nghiệp, ngành công thương đã đạt được những kết quả tích cực. Sản xuất công nghiệp duy trì tốc độ tăng trưởng khá, giá trị tăng thêm ngành công nghiệp tăng 4,82%. Quy mô sản xuất công nghiệp tiếp tục được mở rộng, IIP trong năm tăng 4,8% so với cùng kỳ.
Hoạt động xuất nhập khẩu đã có sự tăng trưởng ngoạn mục. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt kỷ lục, với 668,5 tỷ USD, tăng 22,6% so với năm 2020 và đưa Việt Nam vào nhóm 20 nền kinh tế hàng đầu về thương mại quốc tế.
Trong năm qua, cán cân thương mại tiếp tục ghi nhận xuất siêu khoảng 4 tỷ USD. Đây là năm thứ 6, Việt Nam tiếp tục ghi nhận mức xuất siêu, trong đó chủ yếu vào thị trường các nước phát triển, có yêu cầu khắt khe về chất lượng đối với hàng hóa nhập khẩu như Hoa Kỳ và các nước châu Âu.
Đối với thị trường trong nước, nhu cầu hàng hóa được bảo đảm cân đối, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong năm 2021 ước đạt 4.789,5 ngàn tỷ đồng. Thương mại điện tử, mua bán trên nền tảng số phát triển vượt bậc, góp phần tiêu thụ hàng triệu tấn nông sản cho nông dân trong hoàn cảnh giãn cách xã hội, duy trì chuỗi cung ứng và chuỗi lưu thông, bảo đảm nguồn cung ứng hàng hóa cho các chợ đầu mối, siêu thị, phục vụ đầy đủ nhu yếu phẩm cho người dân, đặc biệt trong vùng dịch.
Về công tác quản lý thị trường, đảm bảo trật tự thị trường, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên thị trường nội địa được củng cố. Trong năm qua, lực lượng quản lý thị trường phát hiện xử lý 41.375 vụ vi phạm; ước thu nộp ngân sách gần 430 tỷ đồng.
Năm 2021, dù Bình Phước nằm trong vùng tâm dịch nhưng với nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng ủng hộ của người dân và cộng đồng doanh nghiệp, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh đạt 3.500 triệu USD, nhập khẩu là 2.190 triệu USD; tổng mức bán lẻ đạt 49.356 tỷ đồng. Cơ cấu kinh tế của tỉnh chuyển dịch đúng hướng, nông nghiệp chiếm 23,8%, công nghiệp chiếm 43,4%, xây dựng - dịch vụ 32,8%. Thu ngân sách của tỉnh đạt 13.500 tỷ đồng; thu nhập bình quân GRDP đạt gần 76 triệu đồng/người/năm. |
Nhận định tình hình trong nước và quốc tế sẽ còn chịu tác động nặng nề của dịch Covid-19, năm 2022, ngành công thương tiếp tục quán triệt quan điểm tập trung thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch bệnh hiệu quả, vừa tận dụng tốt các cơ hội, nỗ lực phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo quan điểm chỉ đạo của Chính phủ “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”. Trong đó, phấn đấu chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng khoảng 7-8%; tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 6-8%; cán cân thương mại duy trì trạng thái thặng dư; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng khoảng 7-8% so với năm 2021.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026