Báo cáo tại buổi kiểm tra, lãnh đạo UBBC thị xã Phước Long cho biết, số cử tri trên địa bàn thị xã đủ điều kiện đi bầu cử là 38.625 người (dự kiến trước bầu cử 1 ngày số lượng sẽ còn biến động). Đến thời điểm này công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn tất để sẵn sàng cho ngày bầu cử.

Ông Nguyễn Hồng Trà, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ủy viên Ủy ban bầu cử tỉnh kiểm tra khu vực bỏ phiếu số 2 tại Nhà văn hóa khu phố Bình Giang 2, phường Sơn Giang, thị xã Phước Long
Báo cáo về tình hình phòng, chống dịch Covid-19 cho ngày bầu cử, ông Phạm Thụy Luân, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND, Chủ tịch UBBC thị xã cho biết, hiện nay trên địa bàn thị xã có 6 trường hợp F1 cách ly tập trung tại Đồi 230 thuộc phường Thác Mơ, 3 trường hợp F2 cách ly tại nhà sức khỏe ổn định. Tất cả đã xét nghiệm âm tính lần 2.
Thị xã cũng đã ban hành các kế hoạch tình huống giả định nếu xảy ra dịch bệnh sẽ có phương án sẵn sàng ứng phó. Hiện thị xã cũng đã chuẩn bị 2 khu vực cách ly tập trung, đảm bảo cách ly tập trung từ 200 đến 250 người. Trung tâm y tế thị xã đã chuẩn bị sẵn sàng việc điều trị nếu có 50 trường hợp nhiễm bệnh. Bên cạnh đó, thị xã cũng đã chuẩn bị dụng cụ y tế để lấy mẫu cho 5.000 người.

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ủy viên Ủy ban bầu cử tỉnh Nguyễn Hồng Trà kiểm tra khu vực bỏ phiếu số 2 tại Nhà văn hóa khu phố Bình Giang II, phường Sơn Giang, thị xã Phước Long
Tại 45 điểm bầu cử đã bố trí 45 nhân viên y tế để thực hiện hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Thị xã cũng đã chỉ đạo Trung tâm y tế tổ chức phun khử khuẩn, đảm bảo bố trí khẩu trang, dung dịch sát khuẩn, đo thân nhiệt… tại các điểm bầu cử.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Trà đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử của thị xã Phước Long. Qua kiểm tra thực tế 5 khu vực bầu cử thuộc 2 xã Phước Tín và Sơn Giang cho thấy, các khâu như niêm yết danh sách chính thức, tiểu sử tóm tắt người ứng cử, hòm phiếu, phòng bầu cử, bàn ghế, điện nước, âm thanh, trang trí khu vực bầu cử… đều đã được chuẩn bị tốt.

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ủy viên Ủy ban bầu cử tỉnh Nguyễn Hồng Trà đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử của thị xã Phước Long
Tuy nhiên, ông Trà cũng lưu ý việc phát phiếu bầu cho cử tri phải được thực hiện sao cho bài bản, khoa học để việc kiểm phiếu thuận tiện, dễ dàng, chính xác, đúng thời gian quy định. Chuẩn bị nhân lực, cơ sở vật chất sẵn sàng khi cử tri đi bầu đông, tập trung vào buổi sáng sớm; hướng dẫn cử tri bầu đúng quy định để đảm bảo nghĩa vụ, quyền lợi cho cử tri và đại biểu.
Đặc biệt, xây dựng kịch bản phòng, chống dịch bệnh Covid-19 một cách khoa học, chi tiết, rõ ràng, không được qua loa, đối phó, để nếu có xảy ra trường hợp nhiễm bệnh thì có phương án ứng cứu kịp thời, đúng quy định.
“Phước Long đã có 6 trường hợp F1 đang được cách ly tại khu cách ly tập trung trên đia bàn thị xã. Do đó thị xã cần thành lập tổ công tác để di chuyển hòm phiếu phụ đến các cử tri tại nơi cách ly tập trung thực hiện quyền bầu cử một cách an toàn. Tất cả các khâu như đồ bảo hộ, hòm phiếu, xe chuyên dụng, phiếu bầu, người di chuyển hòm phiếu đều phải thực hiện đầy đủ các biện pháp khử khuẩn, tiệt trùng… theo đúng quy định của Bộ Y tế để đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch" - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy nhấn mạnh.
                            
                    
                    
                        Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc                    
                
                    
                    
                        Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý                    
                
                    
                    
                        Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước                    
                
                    
                    
                        Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính                    
                
                    
                    
                        Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026