Chủ nhật, 11/01/2026 20:36:25 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thời sự 14:20, 18/05/2021 GMT+7

Bình Phước “vượt qua chính mình” để đạt quán quân cải cách thủ tục hành chính

Ngân Hà
Thứ 3, 18/05/2021 | 14:20:01 1,250 lượt xem
BPO - Lập thành tích chào mừng 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 – 19-5-2021), UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch số 108, được cụ thể hóa bằng “Chiến dịch 50 ngày đêm” đẩy mạnh thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) trên môi trường điện tử (từ 31-3 đến ngày 15-6), đến nay Bình Phước đã hoàn thành kết nối 100% dịch vụ công trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia; trên cổng dịch vụ công của tỉnh không còn hồ sơ trễ hạn và vươn lên xếp thứ 2 cả nước về thực hiện chứng thực điện tử.

Tại hội nghị diễn ra sáng 18-5, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền và Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Anh Dũng đã tặng bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt cao điểm rà soát dịch vụ công kết nối với Cổng dịch vụ công quốc gia. Ảnh: Minh Luận 

Vươn lên đứng đầu cả nước

Về kết nối Cổng dịch vụ công quốc gia, từ vị trí thứ 47/63 tỉnh, thành phố, tỉnh Bình Phước đã rà soát, kết nối thành công 1.224 dịch vụ công lên Cổng dịch vụ công quốc gia, vươn lên đứng đầu cả nước; trong đó số dịch vụ công mức độ 4 của tỉnh đã kết nối lên cổng là 777. Đồng thời, đã tiến hành rà soát và hoàn thiện toàn bộ quy trình xử lý hồ sơ điện tử trên phần mềm dịch vụ công; rà soát, cập nhật 1.949 mẫu đơn, tờ khai phục vụ cho việc nhập eform theo hướng thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp.

Về dịch vụ chứng thực điện tử, từ một tỉnh chưa có hồ sơ cấp bản sao chứng thực điện tử từ bản chính thành công, chỉ trong một thời gian ngắn (từ ngày 1-4-2021 đến ngày 17-5-2021), Bình Phước đã cấp được trên 1.400 hồ sơ chứng thực điện tử, trở thành tỉnh có kết quả đứng thứ 2/63 tỉnh, thành phố về cung cấp dịch vụ này. Đây là sự chuyển biến ngoạn mục, đi từ không đến có, từ vị trí cuối bảng lên top đầu cả nước.

Về giải quyết thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công 3 tháng đầu năm 2021, trong số trên 153.000 hồ sơ tiếp nhận, có trên 15.000 hồ sơ quá hạn giải quyết, chiếm 10%. Với tỷ lệ hồ sơ chậm được giải quyết rất lớn, gây bức xúc cho người dân và doanh nghiệp, cản trở sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, qua 50 ngày đêm tăng tốc, đến nay, Cổng dịch vụ công tỉnh không còn hồ sơ trễ hạn; tất cả các hồ sơ trễ hạn tồn đọng kéo dài đã được giải quyết dứt điểm.


Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh cho biết: Có được kết quả này là nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Thường trực Tỉnh ủy mà trực tiếp là đồng chí Bí thư Tỉnh ủy. Từ đó UBND tỉnh đã chỉ đạo tổ chức thực hiện quyết liệt, bài bản, có trọng tâm, trọng điểm. Chiến dịch 50 ngày đêm đã đạt kết quả tốt đẹp và có ý nghĩa rất quan trọng. Bởi, không chỉ giúp Bình Phước cải thiện thứ hạng một cách ngoạn mục trên Cổng dịch vụ công quốc gia (từ chỗ vị trí thấp, rất thấp trong 63 tỉnh, thành phố, đã trở thành tỉnh xếp thứ nhất, thứ hai toàn quốc về kết nối lên Cổng dịch vụ công quốc gia và chứng thực điện tử); không chỉ toàn bộ khối lượng hồ sơ trễ hạn kéo dài đã được giải quyết trọn vẹn, mà còn là lần đầu tiên trong lịch sử giải quyết hồ sơ TTHC tỉnh Bình Phước không còn hồ sơ nào trễ hạn. Những kết quả này sẽ là tiền đề để UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo, điều hành những cách làm mang tính đột phá, tính cách mạng, tạo niềm tin và động lực để các cơ quan hành chính nhà nước từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả cải cách TTHC, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn. 

Thủ tục hành chính trên môi trường điện tử - một năm bứt phá 

Biến điều không thể thành có thể

Từ kết quả và nguyên nhân thành công của chiến dịch vừa qua, cho thấy một khi có quyết tâm chính trị, có sự chỉ đạo, điều hành sâu sát, quyết liệt, có phương pháp tổ chức thực hiện khoa học, bài bản thì những việc tưởng chừng không thể làm được đã được giải quyết dứt điểm, đi từ không đến có, từ ít đến nhiều, từ yếu đến mạnh. 

Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh cho rằng, đạt được thành tích đã khó, giữ được thành tích lại càng khó hơn. UBND tỉnh đề ra nhiệm vụ trọng tâm trong cải cách TTHC từ nay đến cuối năm 2021, đó là tổ chức thực hiện ngay nghị quyết của Tỉnh ủy về chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh. Chính thức thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia đối với thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai, kể từ ngày 1-6-2021. Bình Phước sẽ trở thành địa phương thứ 5 thực hiện dịch vụ này. Triển khai kết nối, khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, sẵn sàng đưa vào sử dụng chính thức từ ngày 1-7-2021 đối với 236 dịch vụ công. Tiếp tục rà soát các dịch vụ còn lại (491 dịch vụ) để kết nối Cổng dịch vụ công quốc gia. Công tác rà soát phải được thực hiện thường xuyên, bảo đảm duy trì trong top đầu cả nước về kết nối dịch vụ công trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Kiểm soát chặt chẽ việc giải quyết thủ tục hành chính, duy trì kết quả hiện nay không để xảy ra tình trạng hồ sơ trễ hạn. 

Bên cạnh đó, cần tiếp tục triển khai thật tốt dịch vụ chứng thực điện tử. Bình Phước phấn đấu là địa phương nằm trong top đầu cả nước về cung cấp dịch vụ này. Việc đưa ra chỉ tiêu cao không phải vì thứ hạng Bình Phước so các tỉnh, thành phố, mà ý nghĩa lớn lao ở chỗ: làm tốt công tác chứng thực điện tử sẽ mang lại những lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp. 

Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh khẳng định, Bình Phước đang và sẽ thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả hơn nữa, để xây dựng chính quyền kiến tạo, lấy người dân làm trung tâm, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp là thước đo chất lượng hoạt động của bộ máy hành chính trong tỉnh. Phải thực hiện cho được “hai không”, đó là nộp hồ sơ và trả kết quả không gặp mặt, thanh toán nghĩa vụ tài chính không dùng tiền mặt. Hệ thống cơ quan hành chính nhà nước từ tỉnh đến cơ sở ở Bình Phước sẽ tiếp tục thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Việc gì có lợi cho dân thì phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân thì phải hết sức tránh”.

  • Từ khóa
123652

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?