Thứ 4, 05/11/2025 07:40:54 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thời sự 16:51, 12/05/2021 GMT+7

Tập trung chống thất thu và thu hồi nợ đọng thuế

Thanh Mảng - Quốc Việt
Thứ 4, 12/05/2021 | 16:51:56 431 lượt xem
BPO - Chiều 12-5, đoàn giám sát của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh do ông Phạm Công, Phó chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban đã có buổi giám sát tại Cục Thuế về tình hình nợ đọng và giải pháp thu hồi nợ đọng thuế đối với các hộ kinh doanh, doanh nghiệp (DN) trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Thành viên đoàn giám sát đặt vấn đề tại buổi làm việc

Trong những năm qua, ngành thuế tỉnh đã quyết liệt triển khai các biện pháp tăng thu ngân sách địa phương và hằng năm vượt trên 11% chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước được HĐND tỉnh giao. Tuy nhiên, tình hình nợ thuế từ các hộ kinh doanh, DN trên địa bàn tỉnh vẫn còn ở mức cao.

Báo cáo đánh giá tình hình thu nợ đọng thuế trên địa bàn tỉnh từ năm 2016 đến nay cho biết, tổng nợ đọng thuế của các hộ kinh doanh, DN đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh của toàn ngành đến nay gần 1.222 tỷ đồng. Trong đó, nợ khó thu hơn 579 tỷ đồng của 1.476 người nộp thuế là DN và 10.364 hộ kinh doanh, chiếm 47% tổng nợ thuế. Nguyên nhân chính là khoản tiền phạt chậm nộp của người nộp thuế không có khả năng nộp ngân sách nhà nước. Mặc dù, ngành thuế tỉnh đã hoàn thiện thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ cùng các bộ, ngành liên quan xóa nợ nhưng hiện nay số tiền còn ghi nợ trên hệ thống thuế Bình Phước vẫn còn trên 75,6 tỷ đồng.

Đối với số tiền nợ có khả năng thu gần 643 tỷ đồng của 1.097 DN và 12.118 hộ kinh doanh, chiếm 53% tổng nợ thuế, theo ngành thuế tỉnh, nguyên nhân do trên địa bàn tỉnh đa số DN vừa và nhỏ, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 dẫn đến hoạt động gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, một bộ phận DN, hộ kinh doanh cá thể không tuân thủ pháp luật và sẵn sàng vi phạm pháp luật để trục lợi từ các chính sách của Nhà nước gây ảnh hưởng đến nợ thuế có chiều hướng gia tăng…

Ngành thuế tỉnh đã và đang quyết liệt triển khai các biện pháp, giải pháp đồng bộ nhằm chống thất thu thuế trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, như: Tiến hành giao chỉ tiêu thu nợ đọng thuế đến từng phòng, khu vực phụ trách đến năm 2021 tổng số tiền nợ đọng thuế không vượt quá 5% so với thu thực nộp vào ngân sách địa phương; duy trì công tác phối hợp với các ngành trong Ban chỉ đạo chống thất thu ngân sách trong công tác thu hồi nợ đọng thuế và ngành thuế tỉnh đề nghị cho thành lập đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra hoạt động kinh doanh của DN đang kinh doanh mà không xuất hóa đơn, không kê khai doanh thu; UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên quan đẩy mạnh công tác hậu kiểm sau đăng ký kinh doanh nhằm chứng minh năng lực tài chính thật sự của DN, tránh tình trạng lạm dụng chính sách của Nhà nước để lừa đảo, trốn thuế…

Phó chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Công phát biểu tại buổi giám sát

Phát biểu tại buổi giám sát, ông Phạm Công, Phó chủ tịch HĐND tỉnh, trưởng đoàn giám sát cho rằng, thu hồi nợ đọng thuế là điều không dễ dàng. Bởi vậy, ngành thuế tỉnh xác định công tác quản lý nợ thuế là một trong những nhiệm vụ trọng tâm góp phần quan trọng vào việc hoàn thành dự toán thu hằng năm của ngành. Đoàn giám sát ghi nhận những kiến nghị và yêu cầu các đơn vị được giám sát đợt này có báo cáo hoàn chỉnh gửi đến Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, trên cơ sở đó để đưa ra những kiến nghị xác đáng nhằm khắc phục trình trạng nợ đọng thuế.

  • Từ khóa
123440

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?