Thứ 4, 05/11/2025 07:24:05 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thời sự 12:05, 29/04/2021 GMT+7

Nhiều ý kiến tâm huyết tại hội thảo khoa học lịch sử cao su Việt Nam 1897-2020

Quang Xuân - Điểu Vĩnh
Thứ 5, 29/04/2021 | 12:05:07 383 lượt xem
BPO - Tại hội thảo khoa học, góp ý bản thảo lần 2 Lịch sử cao su Việt Nam 1897-2020 diễn ra sáng nay 29-4 đã ghi nhận nhiều ý kiến tâm huyết của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, lãnh đạo, quản lý, các nhà báo… đóng góp cho công trình khoa học này.

Thạc sĩ Trần Tuyết Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước có nhiều ý kiến tâm huyết gửi đến hội thảo

Các ý kiến tại hội thảo thể hiện sự đồng tình với đề xuất của nhóm nghiên cứu về tên gọi công trình khoa học này là “Lịch sử cao su Việt Nam” thay cho tên gọi “Lịch sử ngành cao Việt Nam”. Đồng thời, thống nhất mở rộng mốc thời gian từ 1897-2020 thay cho mốc 1929-2019 mà hội thảo lần 1 tổ chức đã đề xuất.

Lãnh đạo Tập đoàn công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) phát biểu tại hội thảo

Thạc sĩ Trần Tuyết Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước dự và có những ý kiến đóng góp hết sức tâm huyết, mang tính khoa học gửi đến hội thảo. Đáng chú ý là đề xuất bổ sung mối quan hệ giữa tổ chức đảng, chính quyền địa phương với lịch sử cao su Việt Nam. 

Lý giải về đề xuất này, thạc sĩ Trần Tuyết Minh cho rằng, lịch sử cao su Việt Nam gắn liền với lịch sử cách mạng Việt Nam, gắn với sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền địa phương. Đây là một mối quan hệ tất yếu, bổ trợ cho nhau. Hơn nữa, tổ chức đảng, đảng bộ cao su ở Bình Phước đều thuộc quản lý của đảng bộ cấp tỉnh, nhiều cán bộ từ ngành cao su về làm lãnh đạo tỉnh và ngược lại. 

Thạc sĩ Trần Tuyết Minh cũng đề xuất nâng tầm những vấn đề mang tính chất kinh nghiệm thành các bài học kinh nghiệm.

PGS.TS Nguyễn Duy Bắc, Phó giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại hội thảo

Công trình nghiên cứu “Lịch sử cao su Việt Nam” với mục đích phản ánh một cách chân thực lịch sử quá trình hình thành, phát triển cao su Việt Nam gắn với lịch sử dân tộc. Đồng thời, khẳng định những thành tựu và đóng góp của ngành cao su Việt Nam đối với sự phát triển của đất nước. 

Sách “Lịch sử cao su Việt Nam 1897-2020” do Tập đoàn công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp nghiên cứu dự kiến sẽ xuất bản, ra mắt vào ngày 19-5-2021, đúng dịp kỷ niệm 131 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

  • Từ khóa
122880

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?