Theo đó, treo cờ Tổ quốc tại các công sở; trụ sở các hội, doanh nghiệp và hộ dân cư trong thời gian nghỉ lễ 30-4 và 1-5.
Cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp, cơ quan đảng, đoàn thể, các doanh nghiệp, cơ sở kinh tế được nghỉ lễ kỷ niệm Ngày giải phóng miền Nam và Quốc tế lao động từ 30-4 (thứ sáu) đến hết ngày 3-5 (thứ hai), do ngày 1-5 trùng với ngày nghỉ thứ bảy hằng tuần.
Đối với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp do yêu cầu làm việc 24/24 giờ trong ngày, sản xuất, gia công hàng xuất khẩu theo đơn đặt hàng thì phải bố trí thời gian nghỉ luân phiên. Nếu không thể bố trí thời gian nghỉ luân phiên thì bố trí nghỉ bù vào ngày kế tiếp và đảm bảo thực hiện đầy đủ chế độ làm ngoài giờ, làm việc vào ngày lễ theo quy định hiện hành.
Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải đảm bảo chế độ trực cơ quan, làm vệ sinh công sở trong dịp nghỉ lễ.
UBND các huyện, thị xã, thành phố; các xã, phường, thị trấn vận động nhân dân treo cờ Tổ quốc và làm vệ sinh nơi công cộng, khu dân cư trong dịp nghỉ lễ.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026