Tại điểm cầu Bình Phước, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền và các thành viên Ban an toàn giao thông tỉnh dự hội nghị.

Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban An toàn giao thông tỉnh Trần Tuệ Hiền chủ trì dự hội nghị tại điểm cầu Bình Phước
Tại hội nghị, đại diện Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho biết, quý I, lực lượng công an các tỉnh, thành và ngành giao thông vận tải đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp góp phần kiềm chế và kiểm soát tốt trật tự an toàn giao thông. Trong đó, tăng cường tuần tra, kiểm soát, kết hợp với xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm và tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; nâng cao năng lực, chất lượng dịch vụ vận tải và xử lý các điểm đen, điểm tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.
Bình Phước là một trong các tỉnh, thành tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí. Trong quý, toàn tỉnh xảy ra 40 vụ tai nạn giao thông, giảm 9 vụ, giảm 7 người chết và 12 người bị thương. |
Trong quý 1, tai nạn giao thông trong cả nước tiếp tục giảm cả về số vụ và số người bị thương so cùng kỳ năm 2020. Toàn quốc có 30 tỉnh, thành có số người chết do tai nạn giao thông tăng so cùng kỳ năm 2020, trong đó 16 tỉnh tăng trên 30%... Cụ thể, cả nước xảy ra 3.206 vụ tai nạn giao thông, làm chết 1.672 người, bị thương 2.386 người; so cùng kỳ năm 2020, giảm 263 vụ, giảm 183 người bị thương, tăng 33 người chết.

Quý 1, toàn quốc giảm về số vụ và số người bị thương do tai nạn giao thông. Tuy nhiên, số người chết do tai nạn giao thông tăng so cùng kỳ năm 2020
Tuy nhiên, trong quý I, cả nước còn xảy ra một số vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, làm chết và bị thương nhiều người, gây bức xúc trong dư luận. Số người chết do tai nạn giao thông trong quý tăng 33 người, chủ yếu là tai nạn giao thông đường bộ. Vi phạm tải trọng xe ô tô còn tái diễn và vẫn còn tình trạng thanh, thiếu niên điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi, không có giấy phép lái xe…
Phát biểu tại hội nghị, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình điểm lại một số hạn chế, nhất là tình trạng xe chở quá tải, chạy quá tốc độ, vấn nạn uống rượu bia khi tham gia giao thông và tình trạng số người chết do tai nạn giao thông tăng cao. Phó thủ tướng đã phê bình các tỉnh, thành có số vụ tai nạn giao thông và có số người chết do tai nạn giao thông tăng cao. Đồng thời, đề nghị ngành chức năng tập trung khắc phục các điểm giao thông sạt lở; điều tra, xử lý nghiêm tình trạng “chống lưng” cho xe quá tải trọng.
“Tiếp tục thực hiện năm An toàn giao thông 2021 với chủ đề “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông”; rà soát, xử lý các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông; tăng cường sử dụng dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô để kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giám sát và quản lý hoạt động giao thông vận tải, lưu thông đường bộ…” - Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đề nghị. |

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026