Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lê Thị Xuân Trang cùng dự.

Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Huỳnh Thị Thùy Trang báo cáo tại cuộc họp
Năm 2020, toàn tỉnh giảm 1,22% tỷ lệ hộ nghèo, đạt 122% so với kế hoạch đề ra, đưa số nghèo giảm từ 6.691 hộ xuống còn 3.568 hộ, chiếm tỷ lệ 1,34 trên tổng số hộ dân. Trong đó, hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm được 1.548 hộ, đạt 119% kế hoạch đề ra.
Để đạt được tỷ lệ giảm nghèo, tỉnh đã thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ. Cụ thể, tổng nguồn vốn của Trung ương là hơn 400 tỷ đồng, thực hiện cho việc hỗ trợ cho tín dụng ưu đãi, hỗ trợ tiền điện, thực hiện mua thẻ BHYT và hỗ trợ về nhà ở.
Đối với chính sách của tỉnh (Chương trình giảm 1.000 hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số) là hơn 116 tỷ đồng. Ngoài ra, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã vận động hỗ trợ nhà mới 177 căn, với tổng kinh phí hơn 15 tỷ đồng.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh phát biểu tại cuộc họp
Bên cạnh thực hiện có hiệu quả các chính sách, chương trình giảm nghèo của tỉnh nhận được sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, đặc biệt là chương trình giảm 1.000 hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số được các cấp, ngành, toàn thể nhân dân hưởng ứng. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” được phổ biến rộng rãi; sự ủng hộ của các cơ quan, doanh nghiệp. Đồng thời ý thức vươn lên của người dân được nâng lên rõ rệt.
Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh nhấn mạnh, với sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh, sự nỗ lực của các địa phương, năm 2020 Bình Phước đã hoàn thành tốt chương trình giảm nghèo, vượt chỉ tiêu đề ra.
Về nhiệm vụ, giải pháp cho công tác giảm nghèo trong năm 2021, Phó chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu cần phải sự vào cuộc tích cực hơn nữa của các cấp ngành, địa phương trong tỉnh. Trong đó, các địa phương phải rà soát, bình xét hộ nghèo khách quan; việc hỗ trợ cho hộ nghèo cần phải thực chất, đúng đối tượng; việc phân bổ các nguồn lực, mô hình giảm nghèo tránh trùng lắp.
Bên cạnh đó, các huyện, thị phải sâu sát, gắn trách nhiệm vào công tác giảm nghèo ở địa phương. Các sở, ban ngành tăng cường giám sát tất cả vì mục tiêu chung giảm nghèo bền vững, thực chất, không chạy theo số lượng.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026