Thứ 3, 04/11/2025 14:15:49 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thời sự 17:25, 12/12/2020 GMT+7

Tiếp tục xây dựng lớp nông dân mới trong thời kỳ hội nhập quốc tế

Lệ Quyên - Trương Hiện
Thứ 7, 12/12/2020 | 17:25:14 507 lượt xem

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thị Hằng và các đại biểu tham dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Bình Phước

Chiều nay 12-12, Hội nghị đánh giá kết quả 10 năm thực hiện kết luận số 61-KL/TW ngày 3-12-2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về thực hiện Đề án “Nâng cao vai trò trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010- 2020” (gọi tắt là Đề án 61) và Quyết định số 673/QĐ-TTg ngày 10-5-2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Hội Nông dân Việt Nam trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn giai đoạn 2011- 2020” được tổ chức theo hình thức trực tuyến.

Dự hội nghị tại điểm cầu chính có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Trưởng Ban chỉ đạo Đề án 61 của Trung ương Trương Thị Mai cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành . 

Tại điểm cầu Bình Phước, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thị Hằng chủ trì cùng các thành viên Ban chỉ đạo Đề án 61 của tỉnh và các sở, ban, ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội cùng tham dự 

Qua 10 năm thực hiện kết luận số 61-KL/TW ngày 3-12-2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quyết định số 673/QĐ-TTg ngày 10-5-2011 của Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo thực hiện Đề án các tỉnh, thành phố đã tích cực đổi mới nâng cao chất lượng các phong trào của Hội Nông dân, nhất là phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi. Hằng năm có trên 3,6 triệu hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Quỹ hỗ trợ nông dân toàn hệ thống hội đến nay đạt trên 3.600 tỷ đồng. Qua đó giúp cho trên 568.700 lượt hộ nông dân tham gia các dự án nhóm hộ, xây dựng các mô hình sản xuất, kinh doanh. 

Tính đến nay, cả nước đã có 5.177 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 9 tỉnh, thành phố có 100% số xã đã được công nhận nông thôn mới, bình quân cả nước đạt 16,2 tiêu chí/xã. 

Ban chỉ đạo các địa phương cũng phối hợp với các ngành củng cố, kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy Hội Nông dân các cấp. Đến nay, 100% xã phường, thị trấn có tổ chức hội và gần 10,2 triệu hội viên nông dân; bình quân mỗi năm kết nạp 400 ngàn hội viên.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, đã có rất nhiều thay đổi trong 10 năm qua ở khu vực nông thôn nước ta về kết cấu hạ tầng và đời sống kinh tế, văn hóa của nông dân. Đặc biệt, các Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân được quan tâm xây dựng với hàng triệu nông dân được chuyển giao khoa học - công nghệ là niềm vui trong việc tái cơ cấu lao động nông thôn. 

Thủ tướng Chính phủ cũng chỉ ra những hạn chế, vướng mắc mà Ban chỉ đạo Trung ương và các địa phương phải nghiêm khắc rút kinh nghiệm để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ trong thời gian tới nhằm nâng cao mức sống cho nông dân, xóa nghèo ở nông thôn, miền núi. Trong đó: Tiếp tục xây dựng lớp nông dân mới nắm chắc khoa học - kỹ thuật, có tư duy cách làm sáng tạo, hiệu quả ở nông thôn phù hợp với điều kiện hội nhập quốc tế.

Thủ tướng nhấn mạnh: Hội Nông dân phải làm nòng cốt cho phong trào nông dân và phong trào xây dựng nông thôn mới phát triển, thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông thôn. Xây dựng đội ngũ cán bộ Hội Nông dân có nhiệt huyết, tư duy sáng tạo, có bản lĩnh chính trị, có kỹ năng thu hút, tập hợp nông dân tham tổ chức hội; nâng cao chất lượng hội viên. 

Song song đó, cấp ủy các địa phương cần tiếp tục quan tâm, chỉ đạo thực hiện tốt hơn nữa Kết luận 61 của Ban Bí thư và Quyết định số 673 của Thủ tướng Chính phủ để Hội Nông dân các cấp ngày càng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, trở thành trung tâm và nòng cốt cho các phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới.

  • Từ khóa
112950

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?