Thông tin nêu trên đã được Viện Địa Vật lý Ứng dụng Liên bang Nga thông báo với hãng thông tấn Nhà nước TASS hôm 25-5.
Theo Viện Địa Vật lý Ứng dụng, Liên bang Nga “vụ bùng nổ cấp X1.1 với thời gian kéo dài 17 phút đã được ghi nhận vào lúc 04h52 sáng theo giờ Moskva (tức 8h52, theo giờ Hà Nội) ngày 25/5, trong dải tia X, tại nhóm vết đen Mặt Trời số 4098 (tọa độ S05W22)”.
Các đợt bùng nổ này đi kèm với hiện tượng phun trào plasma Mặt Trời. Khi các đám mây plasma này đến Trái Đất, chúng có thể gây ra các cơn bão từ.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026