Một quả cầu lửa rực sáng nằm trong đợt mưa sao băng Geminid năm 2009. Ảnh minh họa: Wally Pacholka
Bầu khí quyển gần như không tồn tại của Mặt Trăng khiến vệ tinh tự nhiên của Trái Đất này hoàn toàn không được bảo vệ trước các vật thể từ vũ trụ. Trong các ngày 6, 7 và 8 tháng 12 năm 2024, ông Fujii đã quan sát và ghi hình được bốn vụ va chạm giữa thiên thạch với bề mặt Mặt Trăng, trong đó có hai vụ xảy ra trong cùng một ngày 8-12.
"Tôi đã quay được một vụ va chạm mới vào tối nay. Với tốc độ 360 khung hình/giây, camera của tôi đã ghi lại khoảnh khắc này vào lúc 22:34:35 ngày 8-12-2024. Hiện tượng này đã được xác nhận qua nhiều kính thiên văn khác nhau", ông Fujii chia sẻ trên mạng xã hội X.
Robert Lunsford, chuyên gia từ Hội Thiên văn Sao băng Hoa Kỳ (American Meteor Society) nhận định: "Dù hơi sớm so với thời điểm cao điểm của trận mưa sao băng Geminid, nhưng có khả năng đây chính là những thiên thạch từ trận mưa sao băng này, xét theo hướng va chạm của chúng". Ông cũng cho biết thêm, tần suất va chạm quan sát được là khá bất thường, bởi thông thường, ngay cả trong thời điểm đỉnh điểm của Geminid, người ta cũng chỉ có thể quan sát được chưa đến một vụ va chạm mỗi đêm.
Đây không phải lần đầu tiên nhà thiên văn học Fujii chứng kiến hiện tượng này. Trước đó, vào tháng 2-2023, ông cũng đã ghi lại được một vụ va chạm ấn tượng khác giữa thiên thạch và Mặt Trăng.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026