Chủ nhật, 28/04/2024 07:34:26 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Khoa học - Công nghệ 06:48, 15/03/2024 GMT+7

G7 nhất trí hợp tác về AI, chuỗi cung ứng

Dương Hoa (TTXVN)
Thứ 6, 15/03/2024 | 06:48:51 2,124 lượt xem
Ngày 14-3, Bộ trưởng Công nghiệp của Nhóm các nước công nghiệp phát triển hang đầu thế giới (G7) ngày 14-3 đã nhất trí điều chỉnh các quy tắc về phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) và đảm bảo chuỗi cung ứng trong những lĩnh vực quan trọng như chất bán dẫn.

Phóng viên tại Rome dẫn phát biểu của Bộ trưởng Công nghiệp Italy Adolfo Urso sau hội nghị được tổ chức tại thành phố Verona, miền Bắc Italy, cho biết các nước thành viên G7 đồng thuận về việc điều chỉnh các quy tắc nhằm thúc đẩy sự phát triển đồng nhất của AI và những lĩnh vực công nghệ mới nổi khác. Theo ông, các bộ trưởng sẽ nỗ lực hỗ trợ đầu tư chung vào AI, đặc biệt là nhằm đảm bảo sự tham gia của các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Italy mong muốn sử dụng vai trò Chủ tịch luân phiên G7 trong năm 2024 để tập trung vào tác động của AI đối với việc làm và tình trạng bất bình đẳng, đồng thời đặt ra các biện pháp bảo vệ cho sự phát triển của công nghệ này.

Cũng tại hội nghị ở Verona, các Bộ trưởng Công nghiệp G7 cũng quyết định thành lập nhóm chuyên viên thường trực để nghiên cứu những phương án giải quyết các chính sách nhằm tăng cường sản xuất chất bán dẫn trong nước.

Bộ trưởng Urso nhấn mạnh “những cuộc xung đột gần đây đã cho chúng ta thấy  ngày nay, hơn bao giờ hết, chúng ta phải đạt được vị thế độc lập về mặt chiến lược. Để đạt được mục tiêu này, trong G7, chúng tôi sẽ hợp tác về chất bán dẫn với Ủy ban châu Âu để bảo vệ nền kinh tế và các ngành công nghiệp của chúng tôi”.

  • Từ khóa
191604

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu