Công nghệ rút ngắn khoảng cách
Dịch Covid-19 bùng phát khiến hơn 3 tháng nay, cậu con trai của gia đình ông Nguyễn Đức Thỏa, bà Nguyễn Thị Hồng Lan, ấp Bưng Sê, xã Tân Thành, TP. Đồng Xoài, đang công tác tại Bộ đội biên phòng tỉnh không về thăm ba mẹ được. “Hai mẹ con chỉ có thể gặp nhau qua điện thoại để hỏi thăm, nhắc nhở con công tác tốt và phòng dịch an toàn. Cũng nhờ công nghệ, gọi điện qua Zalo không tốn tiền lại được nhìn thấy mặt con, biết con vẫn khỏe, công tác tốt là vui lắm rồi” - bà Lan chia sẻ.
Vợ chồng ông Nguyễn Đức Thỏa, bà Nguyễn Thị Hồng Lan ở ấp Bưng Sê, xã Tân Thành, TP. Đồng Xoài sử dụng điện thoại thông minh để tập hát
Vốn yêu văn nghệ nên khi rảnh, ông Thỏa, bà Lan lại sử dụng điện thoại thông minh để tập hát. Âm nhạc như một liệu pháp tinh thần giúp ông bà lấp đầy quỹ thời gian rảnh rỗi, giảm căng thẳng, giảm nỗi nhớ con, sống vui vẻ, khỏe mạnh hơn.
Ông Phạm Văn Liêu, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau xã Tân Thành cho biết, trong những ngày thực hiện giãn cách xã hội để phòng dịch, ông sử dụng điện thoại thông minh để nhận các văn bản chỉ đạo của cấp trên, họp online và liên lạc, giao lưu với các thành viên trong câu lạc bộ.
Ông Liêu vào Bình Phước công tác trong ngành cao su từ năm 1978. Những năm chưa có dịch, cứ 2 năm vợ chồng ông lại về thăm quê Thái Bình một lần. 2 năm nay do dịch Covid-19 bùng phát, việc đi lại khó khăn, những cuộc điện thoại qua Zalo, Facebook với người thân giúp ông bà đỡ nhớ quê hơn. Khoảng cách địa lý giữa Thái Bình và Bình Phước cũng thu hẹp lại. “Công nghệ giúp NCT kết nối với bạn bè và gia đình nhiều hơn” - ông Liêu phấn khởi chia sẻ.
Trợ lực cho người cao tuổi
Không chỉ sử dụng điện thoại để giao lưu với người thân, bạn bè, ông Nguyễn Đức Duy, ấp 2, xã Tân Thành còn sử dụng điện thoại thông minh để cài các ứng dụng phòng, chống dịch Covid-19 như: NCOVI, Bluezone, Sổ sức khỏe điện tử, quét mã QR để khai báo y tế, mua hàng online... Công việc này trước kia chủ yếu người trẻ mới rành, nhưng giờ đây đã trở nên quá đỗi quen thuộc với rất nhiều cụ cao niên. Ông Duy cho biết, ông có điện thoại thông minh cách đây 6 năm, vừa gọi điện, xem phim, đọc tin tức. Tuy nhiên do tuổi cao, mắt kém nên phải chỉnh cỡ chữ thật to để nhìn cho dễ. Ông cũng là người tiên phong hướng dẫn hội viên Hội NCT xã Tân Thành sử dụng công nghệ trong đời sống.
Ông Bùi Viết Phô, Chủ tịch Hội NCT xã Tân Thành cho biết, hội có 897 hội viên, sinh hoạt tại 7 chi hội. Trong đó, hơn 50% hội viên có điện thoại thông minh được kết nối mạng. Trước kia mỗi khi có cuộc họp, ông phải viết thư mời rồi chạy xe đến tận nhà hội viên để gửi thì nay công nghệ đã làm thay hết những việc này.
Việc soạn thảo văn bản cũng được ông Phô sử dụng trên máy tính một cách thành thạo. Tuy nhiên với nhiều người, do tuổi cao nên việc sử dụng công nghệ có đôi chút khó khăn, còn chậm, nhiều lúc phải nhờ con trẻ trợ giúp. “Tôi thấy những người lớn tuổi như chúng tôi thường xuyên sử dụng công nghệ trong giải quyết công việc và cuộc sống giúp ghi nhớ các sự kiện tốt hơn” - ông Bùi Viết Phô chia sẻ.
Sống vui, khỏe cùng công nghệ
Một trong những lợi ích của công nghệ là giúp NCT có thể tương tác và kết nối với người thân, bạn bè dễ dàng hơn. Đặc biệt, đối với những NCT đang sống một mình, chính những tiến bộ của khoa học công nghệ đã hóa giải sự lo lắng của con cái khi sống xa cha mẹ già. Các thiết bị giám sát cá nhân có thể giúp các thành viên trong gia đình theo dõi được mọi hoạt động của NCT và báo động ngay khi có điều bất thường xảy ra. NCT cũng dễ dàng kêu gọi sự trợ giúp chỉ bằng một thao tác nhấn nút…
Ngoài ra, nhờ tiến bộ của công nghệ, việc mua sắm với NCT cũng trở nên dễ dàng hơn, nhất là trong điều kiện dịch bệnh. Thông qua các ứng dụng mua sắm online, NCT có thể mua bất cứ hàng hóa nào họ cần và được vận chuyển về tận nhà. Ngoài ra còn có các dịch vụ tiện ích khác như tìm phương tiện di chuyển, giao món ăn tận nhà…
Những tiến bộ về công nghệ thông tin đang giúp NCT vượt qua nhiều trở ngại để kết nối nhiều hơn với bạn bè, người thân, giúp tâm trí họ luôn năng động trong cuộc sống hằng ngày. Chính vì vậy, khi những cải thiện về dinh dưỡng và năng lực y tế đang giúp con người kéo dài tuổi thọ, thì những ứng dụng công nghệ tiên tiến lại là thứ khiến quãng đời cao niên trở nên đáng sống hơn.
Hiền Lương